Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NGA

Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nga với trọng tâm hợp tác năng lượng

Vào hôm nay, 26/07/2012, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã đến Nga trong khuôn khổ một chuyến công du chính thức kéo dài bốn ngày. Đây là lần đầu tiên ông Sang đi thăm Nga trong tư cách nguyên thủ Nhà nước Việt Nam. Theo báo chí Nga-Việt, trọng tâm chuyến đi là việc thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, trong đó nổi bật là hợp tác năng lượng.

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (Reuters)
Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (Reuters)
Quảng cáo

Theo chương trình, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vào hôm nay, và ngày mai, thứ Sáu, sẽ đến Sotchi, bên bờ Hắc Hải, họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo chương trình được chính thức công bố thì hai bên sẽ chủ yếu thảo luận về việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Kim ngạch mậu dịch hai chiều Nga Việt đã đạt khoảng hai tỷ đô la vào năm ngoái 2011. Mức này được cho là quá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước, vì thế mới đây, hai bên đã đặt ra chỉ tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ đô la vào năm 2013, và nhân gấp đôi khối lượng này vào năm 2020.

Một lãnh vực hợp tác cực kỳ quan trọng khác cũng sẽ được bàn thảo nhân chuyến công du nước Nga của ông Trương Tấn Sang. Đó là vấn đề năng lượng, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam, đặt tại tỉnh Ninh Thuận. Việt Nam đã giao phía Nga trách nhiệm xây dựng hai lò phản ứng nguyên tử đầu tiên cho nhà máy này.

Bên cạnh đó hợp tác dầu khí Nga Việt, lãnh vực đạt hiệu quả nhất giữa hai nước cũng được chú ý, nhất là trong bối cảnh mới đây Trung Quốc đã ngang nhiên phân lô vùng thềm lục địa sát cạnh Việt Nam rồi mời các công ty nước ngoài đấu thầu khai thác. Trong số 9 lô mà Trung Quốc tự nhận là của mình, có lô đã được Việt Nam giao cho tập đoàn Gazprom của Nga từ trước đây.

Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã đe dọa các tập đoàn quốc tế là không được hợp tác với Việt Nam thăm dò tại các vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền, nếu không muốn công việc làm ăn của họ với Trung Quốc bị đe dọa. Trước tình hình đó, Việt Nam cần phải thuyết phục các đối tác ngoại quốc tiếp tục làm ăn với mình, trong đó có các tập đoàn Nga.

Một hồ sơ nóng khác chắc chắn sẽ được thảo luận dù không hề được loan báo : đó là hợp tác quốc phòng, với Việt Nam hiện đã vươn lên thành khách hàng mua vũ khí quan trọng thứ hai của Nga, chỉ thua có Ấn Độ. Việt Nam đang chờ nhận 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo đặt mua của Nga để tăng cường phòng thủ Biển Đông đang càng lúc càng bị Trung Quốc đe dọa.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.