Vào nội dung chính
Tạp chí Việt Nam

Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước bị chỉ trích

Đăng ngày:

Vào tháng 7/2012 thủ tướng Việt Nam đã ký quyết định phê duyệt đề án « Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015 ». Đề án được phê duyệt trong bối cảnh sau tập đoàn Vinashin, đến lượt một tập Nhà nước lớn khác là Vinalines cũng làm ăn thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất hàng tỷ đô la.

Thiết bị bốc hàng của Vinalines tại cảng Đồng Nai
Thiết bị bốc hàng của Vinalines tại cảng Đồng Nai REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Tuy làm ăn bê bối như vậy, thế nhưng trong bản đề án tái cơ cấu vừa được thủ tướng phê duyệt, các doanh nghiệp Nhà nước vẫn được xác định là « đóng vai trò chủ đạo, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô ».

Như vậy là bản đề án nói trên đã không làm đúng theo bản kiến nghị 10 điểm mà Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam gửi đến Quốc hội cuối tháng 7/2011. Trong bàn kiến nghị đó, các tác giả đã nhấn mạnh đến ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước » nhận được nhiều ưu đãi về tín dụng và chiếm tỷ trọng chi phối trong các dự án đầu tư công lớn ».

Trong khi đó, khu vực tư nhân, dù được đánh giá là hiệu quả hơn so với khu vực Nhà nước về mặt tạo việc làm và xuất khẩu, thì lại đang bị lấn át, bị chèn ép. Cho nên, bản kiến nghị của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị phải tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp Nhà nước, " để bảo đảm nhiệm vụ cơ bản là khắc phục những khiếm khuyết của thị trường và cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng, thay vì đóng vai trò chủ đạo bằng cách đầu tư dàn trải và kém hiệu quả như hiện nay… ».

Do vẫn xem các doanh nghiệp Nhà nước nắm vai trò chủ đạo nền kinh tế cho nên bản đề án vừa được thủ tướng Việt Nam phê duyệt đã gặp nhiều chỉ trích từ các chuyên gia kinh tế, như tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Trong bài phỏng vấn sau đây với RFI, ông Lê Đăng Doanh đưa ra một số đề nghị để tránh tái diễn những vụ Vinashin và Vinalines khác ở Việt Nam, đồng thời tạo ra một sân chơi thật sự bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.
 

11:15

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.