Vào nội dung chính
PHỎNG VẤN - HOA KỲ - VIỆT NAM

Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền, minh bạch đất đai

Ngày 17/08/2012 vừa qua, đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Sheer đã bất ngờ đi thăm hai nhân vật tranh đấu cho nhân quyền đang bị quản thúc tại Saigon: bác sĩ Nguyễn Đan Quế, sáng lập viên Cao trào Nhân bản và hòa thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Động thái này của đại sứ David Sheer diễn ra vài tuần sau khi ông bị một dân biểu Mỹ chỉ trích là không làm tròn bổn phận của một vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân tiếp xúc với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ (DR)
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân tiếp xúc với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ (DR)
Quảng cáo

Đại sứ Mỹ và bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã bàn thảo về những vấn đề cốt lõi nào? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bị áp lực của lập pháp hay có môt chính sách thế kỷ 21 xuyên suốt không riêng gì với Việt Nam ?

RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản, trụ sở ở bang Virginia, Hoa Kỳ.

09:15

BS Nguyễn Quốc Quân - Hoa Kỳ

Tú Anh

« Trong cuộc gặp gỡ tại Saigon, đại sứ Mỹ nói với bác sĩ Nguyễn Đan Quế là ông và các cộng sự viên luôn đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền tự do thông tin và minh bạch về đất đai…. Bác sĩ Quế cám ơn và nhắc nhở đại sứ Mỹ thăm viếng thường xuyên các nhà tranh đấu và nhất là giới thanh niên trẻ đang ở tù…Ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam dân chủ hóa để đương đầu với chính sách xâm lược của Bắc phương… »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.