VIỆT NAM - 
Bài đăng : Thứ năm 30 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 30 Tháng Tám 2012

Việt Nam y án tù đối với các cựu lãnh đạo Vinashin

Các cựu lãnh đạo Vinashin trong phiên tòa sơ thẩm 27/03/2012 (REUTERS)
Các cựu lãnh đạo Vinashin trong phiên tòa sơ thẩm 27/03/2012 (REUTERS)

Trọng Thành

Hôm nay 30/08/2012, AFP loan tin, một tòa phúc thẩm tại Việt Nam đã ra phán quyết y án đối với 8 bị cáo, trong đó có cựu chủ tịch tập đoàn công nghiệp tầu thủy Vinashin, vì tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng, với tổng tài sản trị giá 4 tỷ đô la.

AFP cho biết, bị cáo Phạm Thanh Bình, chủ tịch tập đoàn Vinashin, được coi là một người thân cận với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã bị kết án 20 năm tù, bản án tối đa dành cho tội danh cố tình vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Bảy bị cáo khác cũng phải chịu các án tù từ 3 năm đến 19 năm.

Cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình đã thừa nhận các sai lầm, nhưng quy phần cơ bản của thiệt hại cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Xin nhắc lại là, vào thời điểm năm 2008, tập đoàn Vinashin đã được mô tả như một doanh nghiệp đứng hàng đầu trong nền công nghiệp Việt Nam, và bản thân cựu chủ tịch Phạm Thanh Bình đã từng dự đoán, vào năm 2015 tập đoàn này sẽ vươn lên hàng thứ 4 thế giới trong lĩnh vực công nghiệp tầu thủy.

Vào năm 2010, Vinashin đã không trả được khoản nợ đến hạn đầu tiên 60 triệu đô la, trong khoản vay 600 triệu đô la của ngân hàng Crédit Thụy Sĩ năm 2007.

Vụ bê bối này khiến hình ảnh của nền tài chính Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế đã hạ Việt Nam nhiều điểm, và dẫn ra ví dụ Vinashin như là một yếu tố rủi ro đối với lĩnh vực ngân hàng và một chỉ báo cho thấy sự yếu kém của nền công nghiệp Việt Nam.

tags: Việt Nam
Close