
Việt Nam đã chính thức nộp đơn xin đăng cai Đại hội thể thao châu Á Asian Games 2019 ( Asiad 18). Việc tổ chức một sự kiện thể thao về quy mô chỉ đứng sau Olympic mùa hè không hề đơn giản, đòi hỏi nước chủ nhà phải có đầy đủ tiềm lực trên nhiều phương diện từ kinh tế đến con người để đảm đương một khối lượng công việc khổng lồ và phải có một lực lượng vận động viên đủ mạnh xứng tầm với nước chủ nhà.
Sau khi đề án xin đăng cai Asian Games 2019 được chính phủ Việt Nam phê duyệt trong tuần, Ủy ban Olympic Việt Nam có 2 tháng tiến hành cuộc vận động chạy đua với các đối thủ Đài Loan, Indonesia, Tiều vương quốc các nước Ả Rập thống nhất UAE để giành quyền đăng cai Á vận hội mùa hè lần thứ 18. Nếu thắng thì đây là lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức một sự kiện thể thao có quy mô lớn chỉ đứng sau Thế vận hội mùa hè Olympic.
Nước chủ nhà của Asiad 18 sẽ phải đón tiếp khoảng 15 nghìn khách mời gồm các vận động viên, huấn luyện viên, các nhà chuyên môn, đến từ 45 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, ngoài ra còn có rất đông quan khách, đội ngũ báo chí đến tham dự sự kiện. Một khối lượng công việc khổng lồ cho nước chủ nhà trong khâu chuẩn bị cũng như tổ chức trong thời gian diễn ra đại hội.
Cho đến nay, Việt Nam mới chỉ tổ chức Sea Games 22 vào năm 2003, một đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á. Cao hơn mức nữa là Á vận hội trong nhà Asiad Indoor Games 2009 với số lượng các môn thi đấu hạn chế. Cả hai sự kiện này vẫn chỉ mang tính phong trào, hội hè của khu vực chưa chứng tỏ được tiềm lực hay khả năng tổ chức sự kiện của Việt Nam. Trong khi đó, không thể nói Việt Nam đã có một nền thể thao phát triển trong khu vực.
Nếu được Hội đồng Olympic châu Á (OCA), họp vào tháng 11 tại Macao, trao quyền đăng cai Asiad 18, liệu 7 năm có đủ cho Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của một đại hội thể thao lớn nhất châu lục? Việt Nam sẽ phải chuẩn bị những gì cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này?
Thể thao chủ nhật phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh,nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, một chuyên gia
về phong trào Olymic đã từng nhiều lần đưa các đoàn thể thao Việt Nam tham dự các đại hội thể thao của khu vực và thế giới. Ông đã nêu ra một số yêu cầu cần có của nước được quyền đăng cai một sự kiên quy mô lớn như Á vận hội, cũng như những việc cần phải làm đối với Việt Nam, nếu được chọn làm địa điểm cho Asiad 2019.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati








