Vào nội dung chính
VIỆT NAM - PHỎNG VẤN

Không thể cấm đọc các mạng « lề trái » khi chưa có tiêu chí rõ ràng

Như tin chúng tôi đã loan ở trên, hôm qua 12/09/2012 Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã ra thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề điều tra, xử lý « việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước », trong đó nêu đích danh một số trang blog.

Trong số những người chụp ảnh cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội ngày 22/07/2012, có cả những blogger như JB Nguyễn Hữu Vinh.
Trong số những người chụp ảnh cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội ngày 22/07/2012, có cả những blogger như JB Nguyễn Hữu Vinh. REUTERS/Alfonso Le
Quảng cáo

Tin này ngay lập tức đã gây xôn xao trong dư luận, đặc biệt là giới blogger. Trả lời RFI Việt ngữ ngay sau khi vừa biết được thông tin trên vào tối qua theo giờ Việt Nam, blogger Lê Dũng cho biết những nhận xét ban đầu của anh về sự kiện trên.

08:43

Ông Lê Dũng _ Hà Nội

Thụy My

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.