Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Linh mục Chân Tín từ trần tại Sài Gòn

Linh mục Chân Tín từ trần vào trưa thứ Bảy 01/12/2012 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, thọ 92 tuổi. Từ trước 1975, trong chế độ Cộng hòa và sau 1975, trong chế độ Cộng sản, cha Chân Tín và người bạn đồng tu Nguyễn Ngọc Lan được công luận biết đến như một nhà tu tranh đấu chống bất công.

Linh mục Chân Tín
Linh mục Chân Tín
Quảng cáo

Trang báo mạng « Nữ Vương Công Lý » nhận định « sự ra đi của Linh mục Chân Tín là một tổn thất lớn cho Giáo Hội Công Giáo cũng như cho xã hội Việt Nam trong bối cảnh đất nước phải đối phó với nhiều vấn đề và họa ngoại xâm mà thành phần dám đứng thẳng không nhiều ».

Cuộc đời của cha Chân Tín trải qua nhiều thăng trầm và mang tiếng « thân cộng ». Theo lời kể của linh mục, thì trước 1975, ngài cùng một số linh mục, trí thức miền Nam chống chế độ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để bảo vệ sinh viên bị tra tấn.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của ngài bị « Cộng sản lợi dụng » và « nhiều người trong chế độ Cộng hòa cũng nghĩ như vậy ». Linh mục chia sẻ khổ đau của « anh em tù cải tạo » và mong mỏi quân nhân, công chức hiểu rằng ông « không bao giờ theo cộng sản ». Sau năm 1975, linh mục Chân Tín bị chế độ mới kết án 3 năm quản chế tại Cần Giờ để cô lập vị tu sĩ Công giáo có tinh thần cương trực này.

Vào đầu tháng 5 năm 1998, linh mục Chân Tín và giáo sư Nguyễn Ngọc Lan thoát chết trong đường tơ kẻ tóc khi chiếc xe gắn máy của hai người bị kẻ lạ mặt tấn công gây thương tích nặng cho giáo sư Nguyễn Ngọc Lan. Thời điểm đó, hai ông chuẩn bị đi dự tang lễ của nhà ly khai Nguyễn Văn Trấn, tự Bảy Trấn, cựu chính ủy bộ tư lệnh khu 9 thời kháng Pháp, thành viên của « Câu lạc bộ kháng chiến cũ » với chủ trương dân chủ hóa đất nước.

Trong quá trình tranh đấu cho tự do và công bằng xã hội sau 1975, Linh mục Chân Tín không ngại hiểm nguy lên tiếng bênh vực các tu sĩ Phật giáo, Công giáo, tín đồ Tin Lành, Hòa Hảo, và những thanh niên nam nữ bị giam cầm vì tranh đấu cho tự do. Ngài còn để lại nhiều bài phân tích không khoan nhượng : Yêu cầu hủy bỏ Hiến pháp 1992 và kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội, Một ước mơ, Sám hối, Nói với bạn trẻ về « Ủy ban Đoàn kết yêu nước »…..

Mạng « Nữ vương công lý » nhận định « Dù trong chế độ chính trị nào, Linh mục Chân Tín cũng là một con người dấn thân cho sự thật, công lý và lẽ phải ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.