Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Lệnh cấm đĩa nhạc ASIA ở Sài Gòn sẽ chỉ gây "phản tác dụng"

Ngày 10/01/2013, chính quyền thành phố HCM ra chỉ thị cấm phổ biến đĩa nhạc « Asia 71 - 32 năm kỷ niệm », do trung tâm Asia có trụ sở tại Hoa Kỳ phát hành. Việc sản phẩm văn nghệ Asia 71 bị cấm đột ngột, đúng vào thời điểm đĩa nhạc chính thức được phát hành, gây nhiều phản ứng trong dư luận, trong và ngoài nước.

Hình bìa chương trình âm nhạc Asia 71 (DR)
Hình bìa chương trình âm nhạc Asia 71 (DR)
Quảng cáo

RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà thơ Đỗ Trung Quân (Sài Gòn).

04:56

Ông Đỗ Trung Quân (Sài Gòn)

 Nhà thơ Đỗ Trung Quân : « Ở thành phố, chuyện cấm xưa nay không có lạ. Nhưng chuyện cấm này phản tác dụng lắm. Có lẽ tôi chưa xem mà nếu cấm vậy, thì chắc tôi sẽ tỏ mò tôi mua tôi xem. Thành ra tác dụng nó không có thật.

Vấn đề là, nếu đĩa nhạc đó, chương trình đó có một thái độ gì đó mà chính quyền ở Sài Gòn hay ở Việt Nam cho là không đúng, thì cứ việc sử dụng truyền thông của mình. Chính quyền, nghe nói có 900 blogger trên mạng, tại sao không sử dụng lực lượng này để đối thoại với cái mà mình cho là sai trái ? Tôi nghĩ rằng cái đó sẽ có kết quả hơn.

(…) Bây giờ có lẽ có chuyện gì thì mới cấm. Thực ra, các sản phẩm đó lâu nay vẫn có ở Việt Nam, ai mua cũng được. Thành ra tôi cho rằng, động thái này mang tính đối phó nhiều hơn…

(…) Tôi cho rằng, cả triệu con tim Việt Nam trong nước và ngoài nước, trước sự kiện như đối với Trung Quốc, thì trong và ngoài nước chúng ta đều có thái độ khi đất nước gặp nguy hiểm. Bản nhạc ''Triệu con tim…'' (của nhạc sĩ Trúc Hồ) này, thì (thể hiện cái tình cảm) trong và ngoài nước như vậy thì quá đẹp ! Tôi không biết có lời bình thêm gì, vì tôi chưa xem.

Nếu có lời bình gì thêm, mà đẩy vấn đề thành một chuyện gì đó, thì cứ việc đối thoại. Còn bản nhạc này, tôi thấy chẳng có kêu gọi gì, ngoài kêu gọi lòng yêu nước. Tôi biết có những người đi khỏi nước hàng chục năm rồi, người ta vẫn sôi sục lên khi mà người ta thấy (Việt Nam) bị Trung Quốc ăn hiếp, ở trong ngoại giao, cũng như đời thường. Chuyện đó, tôi nghĩ là ở trong tiềm thức của người Việt. Tôi nghĩ là đẹp chứ không có vấn đề gì. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.