Vào nội dung chính
KHOA HỌC

Phát hiện một loài "ếch bay" mới tại Việt Nam

Hôm nay 15/01/2013, theo AFP, các nhà khoa học Úc và Việt Nam đã phát hiện được một loài « ếch bay » mới, lớn hơn khá nhiều, so với các loài cùng họ. Loài ếch, có tên khoa học là Rhacophorus helenae, có bụng màu trắng sáng và tròng mắt rất trắng. Theo nhà sinh học Úc Jodi Rowly, loài ếch gần nhất với loài này có bụng màu vàng chanh và tròng mắt mầu vàng.

Loài ếch bay được tìm thấy tại khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tại tỉnh Bình Thuận (REUTERS / Australian Museum)
Loài ếch bay được tìm thấy tại khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tại tỉnh Bình Thuận (REUTERS / Australian Museum)
Quảng cáo

Ếch bay là tên gọi để chỉ loại ếch có hệ thống màng giữa các ngón chân phát triển, cho phép chúng có thể đáp từ cây này sang cây khác, khi trốn chạy những thú săn mồi.

Loài ếch mới phát hiện được, có màu màng chân, màu đùi khác biệt. Kích cỡ của các con đực, ngoài chân là khoảng từ 7,2 cm đến 8,5 cm, và con cái có kích thước lớn hơn, khoảng 9 cm.

Nhà sinh học Úc Jodi Rowly, thuộc viện bảo tàng Sydney đã phát hiện thấy loài động vật lưỡng cư này tại một khu rừng, miền nam Việt Nam, cách thành phố HCM khoảng gần 90 km. Giải thích với AFP, ông cho biết, việc tìm thấy loài ếch này cách không xa một trong các đô thị lớn nhất Đông Nam Á là điều đáng ngạc nhiên.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tìm cách xác định xem số phận của loại ếch bay này có bị đe dọa hay không. Nhà sinh học Úc nhấn mạnh, nơi sinh sống của loài ếch là một vùng rừng đồng bằng, nên việc mất nơi cư trú sẽ là một đe dọa nghiêm trọng với giống loài này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.