Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Việt Nam : Đề án cá cược bóng đá lại được hâm nóng

Đăng ngày:

Đề án cá cược bóng đá hợp pháp đã được đặt ra cách đây gần chục năm ở Việt Nam nay lại được hâm nóng trở lại cùng với việc chính phủ vừa phê duyệt đề án « Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 », trong đó cho phép triển khai thí điểm cá cược bóng đá hợp pháp để tạo nguồn thu phục vụ phát triển bóng đá.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn cuồng nhiệt với bóng đá. Họ sẽ đón nhận đề án cá cược như thế nào ?
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn cuồng nhiệt với bóng đá. Họ sẽ đón nhận đề án cá cược như thế nào ? Reuters
Quảng cáo

Đề án cá cược bóng đá hợp pháp đã được lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đề xuất với chính phủ từ cuối năm 2006 và đã thu hút được sự chú ý của dư luận với không ít ý kiến trái chiều. Một số công ty chuyên cá cược nước ngoài khi đó cũng đã tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn ở thị trường được đánh giá có nhiều tiềm năng ở Đông Nam Á và vẫn còn bỏ trống này.

Tuy nhiên vì nhiều lý do đề án không được phê duyệt ngay mà chính phủ giao cho bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu. Sau nhiều năm tưởng đã đi vào lãng quên, câu chuyện tổ chức cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam lại được tái khởi động và liệu lần này có trở thành hiện thực ?

Trong lúc bóng đá Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng cần có một chiến lược phát triển mới. Để làm được điều này thì phải cần rất nhiều tiền. Dường như các nhà quản lý Việt Nam đã nhìn thấy một nguồn lớn từ họat động kinh doanh cá cược bóng đá. Lần này Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hồ hởi đón nhận thông tin cho phép tổ chức cá cược bóng đá.

Ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ, khi đề án ra đời đã từng cho rằng là chưa đúng thời điểm để triển khai, thì giờ đây ông khẳng định các cược bóng đá hợp pháp « chính là một trong những cách tốt nhất để lôi kéo khán giả đến sân. Và đó là cách rất tốt để kiếm tiền nuôi bóng đá. »

Theo tính tóan của VFF, hoạt động đặt cược, mỗi năm ước tính thu về cho bóng đá Việt Nam từ 150 - 200 tỉ đồng. Trong khi đó, mỗi năm tiền cá cược bóng đá bất hợp pháp Việt nam chảy ra nước ngoài lên tới hơn một tỷ đô la Mỹ còn nếu đề án được thực hiện trong năm tới thì sau khoảng 3 năm, Việt Nam có thể thu lợi 5 triệu đô la Mỹ, sau 15-20 năm, lợi nhuận thu được không dưới 100 triệu đô la.

Như vậy là về lợi ích kinh tế đã có sức thuyết phục. Phần còn lại là việc tổ chức triển khai ra sao để có hiệu quả, nhất là khi mà Việt Nam không có một tổ chức nào có đủ chuyên môn trình độ tổ chức các hoạt động cá cược. Kinh doanh cá cược theo mô hình nào cũng đang là vấn đề được đưa ra tranh luận lúc này. Nên chăng thả nổi cho các công ty nước ngoài chiếm lĩnh thị trường nhiều tiềm năng này ?

Để tìm hiểu thêm về dư luận xung quanh vấn đề cá cược bóng đá hợp pháp ở Việt Nam chúng tôi đã trao đổi với nhà báo Minh Hùng tại TP Hồ Chí Minh :

07:31

Nhà báo Minh Hùng tại TP Hồ Chí Minh

Anh Vũ

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.