Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Ca sĩ Mỹ Linh : Không ham khẳng định cá nhân mình ngoài xã hội

Đăng ngày:

Vào giữa thập niên 90, khi mà công chúng yêu nhạc vẫn còn đang ngây ngất với những bản tình ca giai điệu thuần Việt như : Ngây thơ, Thì thầm mùa xuân của Ngọc Châu, Hà Nội đêm trở gió, Chị tôi của Trọng Đài, Trên đỉnh phù vân của Phó Đức Phương, hay Tóc gió thôi bay của Trần Tiến…, lần lượt được thể hiện qua giọng hát đầy ấn tượng của Mỹ Linh, thì chỉ sau đó ít lâu, cô ca sĩ tóc ngắn này đã cho ra đời một album nhạc với phong cách hoàn toàn khác lạ, đó là sự kết hợp giữa nhạc Soul, Funk và mang hơi hướng R&B.

Ca sĩ Mỹ Linh
Ca sĩ Mỹ Linh DR
Quảng cáo

Nhiều người yêu giọng hát của Mỹ Linh đã tỏ ra nuối tiếc. Không ít người thất vọng và thực sự lo lắng, nghi ngờ rồi tự hỏi, liệu khuynh hướng âm nhạc mới mẻ này - một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro và mạo hiểm sẽ đưa Mỹ Linh về đâu ? và liệu nó có làm tan biến đi những thành công vừa hé mở trong sự nghiệp âm nhạc khởi đầu của chị.

Thế rồi thời gian trôi qua, hơn 20 năm trên con đường nghệ thuật, chặng đường dài mà theo Mỹ Linh "không chỉ có thành công, mà còn có cả rất nhiều mồ hôi, nước mắt"…, giờ đây người ta có thể thở phào nhẹ nhõm, Mỹ Linh có lý, vì bằng chứng là chị đã thực sự trở thành một trong số những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam, đã khắc họa được dấu ấn âm nhạc sâu đậm trong lòng công chúng, và tạo nên sự khác biệt.

Một ngày nào đó, bạn cứ thử hình dung những ca khúc mang phong cách Soul, Funk hay R&B như: "Tóc ngắn", "Hương Ngọc Lan", "Gửi anh", hay "Nhớ mưa" được đặt lời bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, và rồi được trình bày bởi những giọng ca bất hủ như Whitney Houston, Mariah Carey, Shakira hay Beyonce… Lúc ấy, bạn sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn Mỹ Linh về sự kiên định của cô ca sĩ này trong suốt hai thập niên qua, vì đã chấp nhận những trải nghiệm mạo hiểm, để góp phần dọn đường cho một âm nhạc Việt, và đưa nó ít nhiều gần gũi hơn với những gì thế giới đã biết đến và ghi nhận.

Vẫn luôn biết không ai hoàn hảo trong cuộc sống, nhưng những điều Mỹ Linh đã đạt được, thực sự rất xứng đáng với công sức chị bỏ ra.

Chia sẻ với ban Việt Ngữ của đài Phát thanh quốc tế Pháp RFI, nhận dịp ngày 07/04/2013 tới, chị cùng nam ca sĩ Quang Dũng, sẽ có mặt trong một buổi biểu diễn dành cho khán giả người Việt tại Paris, Mỹ Linh tâm sự :

Mỹ Linh : Từ ngày chập chứng bước vào nghề, thấm thoát đã 20 năm trôi qua. Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhiều cột mốc quan trọng : như lúc phát hành album nhạc đầu tiên, đi diễn chuyên nghiệp đầu tiên, ca khúc đầu tiên được viết riêng cho mình, lần đầu tiên nhận được giải thưởng (mặc dù đó chỉ trong khuôn khổ của một cuộc thi hát từ phổ thông trung học), lần đầu tiên đi diễn nước ngoài…, tất cả những dấu mốc ấy đều rất đặc biệt đối với Mỹ Linh, có rất là nhiều những cái lần đầu tiên như thế…

RFI : Gần đây, trong những lần tiếp xúc với chị, chị hay nhấn mạnh đến yếu tố "tuổi nghề, tuổi đời". Khi người phụ nữ nói chung, và người ca sĩ nói riêng, đạt được ngưỡng tuổi chín muồi, phải chăng họ trở nên tự tin hơn bao giờ hết ?

Mỹ Linh : Không chỉ đối với phụ nữ, mà với bất kì ai cũng vậy, việc trải nghiệm trong cuộc sống luôn làm cho con người ta trở nên đậm đà, sâu sắc, hoặc có thể thầm kín hơn. Tuổi trẻ thường gắn với say mê nhiệt huyết, nhưng khi có được sự từng trải nhất định, người ta lại có sự đằm thắm mà lúc trẻ khó đạt được. Đó cũng là "độ chín" của nghề. Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy, nhất là nghề ca hát. Khi người ca sĩ đến ngưỡng tuổi chững chạc, tiếng hát của họ cũng chững chạc theo, vì có lẽ họ đã hiểu được cuộc sống sâu rộng và ở nhiều góc độ hơn.

RFI : Năm vừa rồi, sự kiện âm nhạc cá nhân nào mà chị cảm thấy hài lòng nhất ?

Mỹ Linh : Đó là dịp tháng tư năm vừa rồi khi Mỹ Linh kỉ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của mình. Bước sang năm thứ 21 này, hy vọng rằng DVD của chương trình đó sẽ được phát hành. Thực ra, người lo phần đạo diễn cho DVD này, anh ấy rất kỹ tính và cầu toàn, nên Mỹ Linh vẫn đang phải chờ đợi từ nhiều tháng nay, hiện tại vẫn chưa xong.

RFI : Ngày 07/04/2013 tới đây, chị sẽ có mặt tại Pháp trong một buổi diễn dành cho khán giả người Việt tại Paris, cảm xúc của chị có giống như lần đầu tiên sang Pháp không, hay đã nhiều thay đổi ở vị trí như bây giờ ?

Mỹ Linh : Thực tình ML đã đi diễn ở nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên lại thấy khán giả người Việt tại Paris rất "sành" nghe nhạc. Theo Mỹ Linh được biết, phần đông trong số họ là những du học sinh qua Pháp học tập, sau đó ở lại Paris sinh sống và lập nghiệp, nên cách thưởng thức âm nhạc của họ khá tinh túy, và có những đòi hỏi cao. Cũng chính tại Paris, khi mà hát một ca khúc nào đó mà khán giả thực sự yêu thích, thì họ đứng dậy vỗ tay, Mỹ Linh rất ngạc nhiên, vì đó không phải là thói quen thường xuyên của người Việt mình. Tuy nhiên người Việt tại Paris lại có cách bầy tỏ tình cảm rất khác. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ nói nên rất nhiều điều. Bởi vậy, diễn đâu thì diễn, nhưng mỗi khi được bên Paris mời là Mỹ Linh luôn sẵn sàng. Thứ nhất là vì khán giả nơi đây, thứ hai cũng là dịp để thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Pháp, thứ ba là có thể nói "bập bẹ" một chút tiếng Pháp, được thăm thú nhiều thắng cảnh đẹp và cũng là dịp để gặp lại một số bạn bè thân.

RFI : Nhân chuyện nói đến ẩm thực Pháp, chắc hẳn chị đã từng thưởng thức rượu vang Pháp ?

Mỹ Linh : Vâng, ML cũng được một số người bạn thân "đãi" những chai rượu vang Pháp đặc biệt, và Linh cảm thấy đó cũng là một dịp may… (cười).

RFI : Khi dạo quanh các sân khấu âm nhạc, không chỉ ở Việt Nam, mà ngay cả tại các nước phát triển khác trên thế giới, chúng ta thấy "nổi cộm" lên hiện nay là các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình rầm rộ khắp nơi. Tuy nhiên, tại sao với bề dày 20 năm trong âm nhạc, mà sự tham gia của Mỹ Linh thẩm định các cuộc thi trong nước có vẻ còn rất khiêm tốn ? Có lý do nào không ?

Mỹ Linh : Thực ra ngoài việc đi biểu diễn, thu âm, thì Mỹ Linh cũng còn có một gia đình để chăm sóc, có những đứa con đang bắt đầu bước từ tuổi niên thiếu sang tuổi trưởng thành. Tuổi ấy rất cần sự theo dõi sát sao của bố mẹ. Con người ta chỉ có thể hạnh phúc khi tìm thấy niềm đam mê trong công việc, và có được một "bến đỗ bình an". Nhiều khi "bến đỗ bình an" ấy không thể tự nhiên mà có được. Nếu chỉ theo duổi sự nghiệp mà bỏ bê cái "bến đỗ" ấy thì rất là uổng. Mỹ Linh thấu hiểu rất sâu sắc điều đó và nghĩ rằng đó cũng là sự nghiệp của mình, có nghĩa là nuôi dậy các con trưởng thành, lành mạnh, thành những con người có ích cho chính bản thân chúng, và cho xã hội, để chúng có thể tìm thấy niềm vui sống, những điều chân thiện trong cuộc sống, điều không phải ai cũng nhìn ra ngay. Việc sao sát của bố mẹ đối với con cái trong giai đoạn trưởng thành, có thể góp phần giúp đỡ chúng rút ngắn giai đoạn tìm hiểu đời sống, mặc dù là ai cũng phải tự trả giá cho mình để tìm ra lẽ sống, thành ra Mỹ Linh cũng không quá ham chuyện tìm cách khẳng định cá nhân mình ngoài xã hội.

Ngoài ra thì việc mình truyền lại cho các bạn trẻ những kinh nghiệm của mình cũng là điều đáng làm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mỹ Linh cũng chỉ chọn những việc nhỏ lẻ, như dậy một số em chẳng hạn, còn nếu phải đảm nhận những vai trò lớn hơn, rồi phải "bỏ nhà" đi trong một thời gian dài, thì Mỹ Linh e rằng không làm được.

RFI : Một số đồng nghiệp của chị theo đuổi sự nghiệp trong một thời gian dài, rồi mới tính chuyện lập gia đình con cái. Còn đối với chị thì xu hướng luôn là đảm bảo kết hợp giữa gia đình và sự nghiệp ?

Mỹ Linh : Thực ra ML không tính toán trước và cũng chẳng đặt ra kế hoạch 5 – 10 năm gì như thế. Mọi thứ chắc cũng là do cái duyên, trừ sự nghiệp là mình phải phấn đấu, còn chuyện gia đình, khi nó đến, mình đóng cái vai trò ấy, thì nó ắt trở thành việc của mình, và cứ thế mà làm thôi, chứ cũng không có ý sắp xếp trước.

RFI : Xin hỏi chị một câu ngoài lề, không liên quan mấy đến âm nhạc… Nếu như người ta bầy ra trước chị, một bên là : Danh vọng, địa vị, của cải, vật chất, còn bên kia là : Phẩm giá và đức hạnh, chị sẽ chọn bên nào ?

Mỹ Linh : Mình nghĩ của cải, vật chất và nhiều thứ khác sẽ đến khi mình sống thực sự chân thành và đức hạnh, thành ra Linh sẽ chọn phẩm giá, bởi theo Linh từ cái đó thì sẽ có những cái còn lại.

RFI : Cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.