Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : Ca tử vong đầu tiên vì cúm gà từ hơn một năm qua

Theo nguồn tin y tế từ Việt Nam hôm nay 09/03/2013 được AFP đưa lại, một bé trai bốn tuổi ở Đồng Tháp đã tử vong vì cúm gà tại Việt Nam. Đây là nạn nhân đầu tiên của virus H5N1 ở Việt Nam từ hơn một năm qua, trong bối cảnh quan ngại đang tăng cao tại khu vực trước một nguồn lây nhiễm mới từ Trung Quốc.

Chợ bán gà ở một làng ven Hà Nội. Ảnh chụp ngày 5/4/ 2013.
Chợ bán gà ở một làng ven Hà Nội. Ảnh chụp ngày 5/4/ 2013. REUTERS/Kham
Quảng cáo

Một nhân viên trung tâm y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết : « Kết quả xét nghiệm khẳng định cậu bé bốn tuổi đã bị nhiễm virus H5N1 ». Thời điểm nạn nhân qua đời không được cho biết cụ thể, và AFP không liên lạc được với những người có trách nhiệm của phía Việt Nam.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì virus H5N1 tại Việt Nam kể từ tháng Giêng năm 2012 đến nay. Theo báo Tuổi Trẻ, thì nạn nhân ngụ tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh. Hồi đầu tháng, bà ngoại của cậu bé mua một con gà về làm thịt, bé lúc đó đang bị bệnh đã ngồi xem, sau đó bị sốt cao nên được đưa đến y tế xã rồi chuyển lên tuyến trên và nay đã tử vong. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu máu các thành viên trong gia đình để xét nghiệm.

Với ít nhất 62 người bị tử vong từ năm 2003 đến nay, Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus H5N1. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus này đã giết hại tổng cộng 370 người trên thế giới. Tuần rồi, Hà Nội đã cấm nhập khẩu gà từ Trung Quốc và tăng cường kiểm soát biên giới, đặc biệt là kiểm tra nhiệt độ các hành khách sau khi nổi lên vụ virus H7N9 tại Trung Quốc.

Bắc Kinh đã ghi nhận được 21 trường hợp nhiễm H7N9 trong đó có 7 ca tử vong, trong khi cho đến nay virus H7N9 chưa truyền từ người sang người. Cũng như virus H5N1, các nhà khoa học lo ngại virus H7N9 có thể biến thể có thể làm lây truyền bệnh từ người sang người tạo thành dịch bệnh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.