Vào nội dung chính
PHÁP - VIỆT NAM

Paris dự kiến tăng gấp đôi thị phần của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam

Hôm qua, 09/04/2013, sau khi trở về từ Việt Nam, bộ trưởng Ngoại thương Pháp Nicole Bricq tuyên bố Paris dự định sẽ tăng gấp đôi thị phần của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam trong 4 năm tới. Bộ trưởng Ngoại thương Pháp giải thích rằng thị phần của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam mới chỉ là 1% vào năm 2012, so với tỷ lệ trung bình 1,5% tại các nước Đông Nam Á khác.

Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Nicole Bricq và Bộ trưởng Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh khởi động năm Pháp-Việt (REUTERS /Kham)
Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Nicole Bricq và Bộ trưởng Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh khởi động năm Pháp-Việt (REUTERS /Kham)
Quảng cáo

Bà Nicole Bricq nhận định là, “với tăng trưởng trung bình 5% trong những năm gần đây, Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với các doanh nghiệp Pháp, vốn còn hiện diện rất ít tại đây”. Cho đến nay, Pháp đứng hàng thứ hai trong số các nhà đầu tư Châu Âu vào Việt Nam.

Trong chuyến công du Việt Nam đầu tuần này, bộ trưởng Ngoại thương Pháp chính thức khởi động năm Pháp-Việt vào ngày hôm qua, và gợi ra nhiều khả năng hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, như kế hoạch xây dựng metro tại Hà Nội, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tập đoàn công nghiệp lớn.

Nhân dịp này, tập đoàn xe hơi Pháp Peugeot tuyên bố sẽ trở lại Việt Nam, với việc lập một mạng lưới đại lý bán xe, chủ yếu nhập từ Châu Âu. Riêng mẫu xe Peugeot 408 sẽ được công ty Thaco - đối tác của Peugeot tại Việt Nam - lắp ráp toàn bộ tại chỗ.

Hãng xe Pháp nổi tiếng Peugeot đã từng có mặt tại Việt Nam trong thập niên 1980, trước khi rời đi. Sắp tới Peugeot cho biết dự kiến sẽ lập ba đại lý xung quanh khu vực Hà Nội và ba đại lý khác tại khu vực Sài Gòn. Hãng muốn thành lập tổng cộng 15 đại lý tại Việt Nam. Vẫn theo hãng xe hơi Pháp, năm 2012, đã có 80.000 xe hơi được bán tại Việt Nam, ước tính vào năm 2020, sẽ có khoảng 300.000 xe. Peugeot hy vọng sẽ đạt được 5% thị phần.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.