Vào nội dung chính
NẠN BUÔN NGƯỜI

Nga : Thêm 7 nạn nhân buôn người đã trở về Việt Nam

Hôm qua, 15/04/2013, liên quan đến vụ 15 phụ nữ Việt Nam bị cưỡng bức làm nghề mại dâm tại Nga, Camsa – Liên minh bài trừ nô lệ mới tại Châu Á - cho biết là có thêm 7 phụ nữ đã trở về Việt Nam. Như vậy, bên cạnh 7 người đã hồi hương vào tháng trước, đã có tổng cộng 14 trên tổng số 15 nạn nhân được giải cứu. Người cuối cùng là chị Trang Thị Diệu, 25 tuổi (Kiên Giang), cũng đang chờ làm thủ tục về nước.

Cô Huỳnh Thị Bé Trang, một trong 15 nạn nhân buôn người, về đến Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn, 07/03/2013.
Cô Huỳnh Thị Bé Trang, một trong 15 nạn nhân buôn người, về đến Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn, 07/03/2013. Ảnh Camsa
Quảng cáo

Ngày 11/04 vừa qua, đại diện Camsa và một thân nhân của nạn nhân vụ cưỡng bức kể trên đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, nhằm gia tăng các áp lực buộc những người điều hành ổ mãi dâm phải thả các nạn nhân. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, thành viên của Hiệp hội Camsa, cho biết thêm chi tiết :

03:21

Ông Nguyễn Đình Thắng (Virginia)

RFI xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.