Vào nội dung chính
HOA KỲ - VIỆT NAM

Hoa Kỳ khẳng định tôm Việt Nam được trợ giá

Hãng tin AFP đưa tin, theo kết luận điều tra sơ khởi của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được công bố hôm qua 29/05/2013, thì các nhà nuôi tôm của Việt Nam và bốn nước khác xuất khẩu sang Mỹ, đã được Nhà nước trợ giá, và như vậy sẽ bị đánh thuế hải quan.

REUTERS
Quảng cáo

Cuộc điều tra sơ khởi này đã khẳng định tôm nuôi xuất khẩu sang Mỹ có xuất xứ từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia đã được Nhà nước trợ giá bất hợp pháp – như những nhà nuôi tôm Mỹ đã tố cáo.

Hai quốc gia khác là Ecuador và Indonesia cũng bị các nhà nuôi tôm Mỹ kiện, nhưng Bộ Thương mại Hoa Kỳ bước đầu cho rằng sản lượng của hai nước này quá ít để có thể bị trừng phạt. Kết luận chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố vào ngày 13/08/2013 tới.

Năm 2012, tôm nuôi đông lạnh nhập khẩu vào Mỹ có nguồn gốc từ Việt Nam có trị giá 426,2 triệu đô la. Tôm Thái Lan dẫn đầu về số lượng với trị giá 1,1 tỉ đô la ; Ấn Độ 551,2 triệu đô la ; Malaysia 142 triệu đô la và Trung Quốc 101,9 triệu đô la.

Cũng theo báo cáo, thì tôm Việt Nam được trợ giá đến 7,05%. Đứng đầu về tỉ lệ trợ giá là tôm Malaysia (62,74%), tiếp theo là Ấn Độ (11,32%), Trung Quốc (5,76%), Thái Lan (2,09%).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.