Vào nội dung chính
Tạp chí Việt Nam

Hợp tác địa phương Việt-Pháp trong bối cảnh mới

Đăng ngày:

Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần thứ 9 vừa diễn ra tại thành phố Brest, vùng Bretagne, từ ngày 09 đến 12/06/2013. Hợp tác phi tập trung, tức là hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam, đã có từ khoảng 20 năm nay và Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều dự án hợp tác địa phương với Pháp nhất. Nhưng trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế châu Âu hiện nay, hình thức hợp tác này cần phải thích ứng theo hướng hai bên cùng có lợi, chứ không chỉ đơn thuần là trợ giúp một chiều nữa.

Gian trưng bày của tỉnh Lạng Sơn tại hội nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp, ở TP Brest.
Gian trưng bày của tỉnh Lạng Sơn tại hội nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp, ở TP Brest. Thanh Phương/RFI
Quảng cáo

Nguyên là tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, nay sống tại vùng Bretagne, với tư cách cố vấn kỹ thuật của Vùng đô thị Brest ( Brest Métropole Océane) , ông Gérald Boivineau đã tham gia vào việc tổ chức hội nghị hợp tác phi tập trung tại Brest với những kinh nghiệm, hiểu biết của ông về Việt Nam và về hợp tác giữa hai nước. Ông Boivineau cho biết:

Cựu tổng lãnh sự Pháp Gérald Boivineau.
Cựu tổng lãnh sự Pháp Gérald Boivineau. Thanh Phương/RFI

Ông Gérald Boivineau: Tôi đã có dịp tham dự hội nghị phi tập trung lần thứ 8 ở Hải Phòng ( 2010 ), kinh nghiệm của tôi trong vấn đề này tuy còn hạn chế, nhưng tôi đã có thể ghi nhận những tiến triển của việc hợp tác trong ba năm qua. Tôi cũng có kinh nghiệm về hợp tác địa phương, vì khi còn là tổng lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã tiếp và thảo luận với các phái đoàn của các địa phương Pháp có quan hệ hợp tác với thành phố này, cụ thể là thành phố Lyon, vùng Rhône-Alpes. Từ khi làm việc với Brest, tôi cũng có hiểu biết nhiều hơn về quan hệ hợp tác giữa thành phố này với thành phố Hải Phòng và quan hệ hợp tác đang được xây dựng với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

 Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, các địa phương của Pháp vẫn duy trì các mối quan hệ hợp tác, nhưng hội nghị Brest đã cho thấy là hình thức hợp tác này cần phải tiến triển theo hướng khác. Ban đầu, đây là hợp tác mang tính trợ giúp phát triển, nhưng nay các đối tác kinh tế của phía Pháp mong muốn có một sự hợp tác cân đối hơn, trở thành một hình thức đối tác kinh tế, tạo điều kiện cho đầu tư, nhất là đầu tư của các xí nghiệp nhỏ và vừa, để qua đó hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển, nhất là trước những thách thức về môi trường, về đô thị hóa, cũng như góp phần tạo các mối liên hệ giữa các doanh nghiệp Pháp-Việt, chứ không chỉ là giữa các cơ quan hành chính hai nước.

RFI : Chắc là kinh nghiệm của ông về Việt Nam giúp rất nhiều cho việc hợp tác phi tập trung Pháp-Việt?

Ông Gérald Boivineau: Với kinh nghiệm của tôi ở Việt Nam, trong ba năm làm việc tại đại sứ quán Pháp ở Hà Nội trong những năm 1990 và ba năm làm tổng lãnh sự ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ mình có thể giúp cho vùng Brest của tôi có một cách tiếp cận hiệu quả hơn với Việt Nam, tôi có thể giúp họ hiễu rõ hơn cách ứng phó của phía Việt Nam, hiểu rõ tâm lý của người Việt Nam trong cách thức giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ Pháp-Việt, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau

RFI: Với những đặc trưng của mình, Brest có thể phát triển những mối quan hệ hợp tác nào với Việt Nam, một nước cũng có rất nhiều bờ biển?

Ông Gérald Boivineau: Nói về Brest là nói về cả vùng Brest, chứ không chỉ có thành phố. Đây là một vùng ven biển có những đặc trưng về các hoạt động du lịch, hoạt động kinh tế liên quan trực tiếp đến biển: đánh cá, nuôi hải sản, cũng như những hoạt động kinh tế trên bộ nhưng có tác động đến biển, nhất là về môi trường. Vùng Brest đã mất rất nhiều thời gian để chế ngự những vấn đề đó, những vấn đề không thể được giải quyết bởi các nhà kỹ trị, mà còn phải có sự tham gia của các ngư dân, nông dân, nhà kinh doanh khách sạn... Nhờ những nỗ lực điều phối và đối thoại tìm đồng thuận, mà vùng Brest đã thực hiện được những điều đó. Cho nên, Brest có thể giúp được những thành phố như Hải Phòng mà hiện cũng đang gặp cùng những thách thức, tức là phát triển du lịch, nhưng phải bảo tồn môi trường sinh thái, bảo vệ các bờ biển chống sự sói mòn của nước biển và của gió, duy trì các hoạt động kinh tế trên bộ cũng như trên biển. Hợp đồng về quản lý vịnh, ký kết giữa Brest và Hải Phòng, vừa được cơ quan Viện trợ Phát triển Pháp AFD vừa cấp khoản tín dụng 1 triệu euro. Với những phương tiện tài chính, với những kinh nghiệm của mình, Brest có thể mang lại sự trợ giúp đáng kể cho những thành phố biển như Hải Phòng.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao.
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao. Thanh Phương/RFI

Một trong những tỉnh hợp tác lâu năm nhất với các địa phương Pháp đó là Thừa Thiên Huế, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu các di sản văn hóa. Trả lời RFI tại hội nghị Brest, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổng kết những hợp tác đó.

Hội nghị Brest đã là dịp để những tỉnh mà cho tới nay chưa có quan hệ đối tác nào với các địa phương Pháp gặp gỡ nhằm thiết lập những dự án hợp tác mới, như trường hợp của tỉnh Tiền Giang. Ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang cho biết hiện giờ tỉnh này chủ yếu chỉ mới có hợp tác với một số trường đại học của Pháp, nhưng còn gặp hạn chế do thiếu người sử dụng tiếng Pháp.

Ông Lưu Văn Phi cũng cho biết là là tỉnh này đang rất cần sự hỗ trợ của các địa phương và các doanh nghiệp Pháp để vượt qua những rào cản về kỹ thuật trong việc xuất khẩu các nông sản sang Pháp.

Ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang.
Ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang. Thanh Phương/RFI

Cũng như ý kiến của cựu tổng lãnh sự Pháp Gérald Boivineau, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch Thừa Thiên-Huế cũng thấy rằng hợp tác phi tập trung Pháp- Việt cần phải thay đổi

Nhưng đối với ông Mùa A Sơn, chủ tịch tỉnh Điện Biên, một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, hợp tác phi tập trung Pháp-Việt mặc dù cần thay đổi, nhưng cũng phải duy trì một hình thức trợ giúp nào đó cho những tỉnh như Điện Biên. Đây chỉ mới là lần thứ hai Điện Biên tham gia hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp Việt và cho tới nay lãnh đạo tỉnh này vẫn chưa tìm được một đối tác nào bên phía Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.