Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường ngư dân bị cướp tài sản

Hôm qua, 17/07/2013, tức là 10 ngày sau khi xảy ra vụ hai tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc truy đuổi, đánh đập và lấy đi tài sản ở khu vực Hoàng Sa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị mới ra tuyên bố phản đối và yêu cầu Bắc Kinh bồi thường cho ngư dân Việt Nam.

Tàu Trung Quốc đã truy đuổi hai tàu cá Việt Nam, đánh đập và lấy đi tài sản của ngư dân ở vùng Hoàng Sa (Reuters)
Tàu Trung Quốc đã truy đuổi hai tàu cá Việt Nam, đánh đập và lấy đi tài sản của ngư dân ở vùng Hoàng Sa (Reuters)
Quảng cáo

Ông Lương Thanh Nghị tuyên bố hành động trên đã « vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với tinh thần đối xử nhân đạo với ngư dân, các quy định của luật pháp quốc tế và tinh thần của Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). » 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đại diện của Bộ này đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc « nghiêm túc điều tra, xử lý nghiêm khắc việc làm sai trái nói trên, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn các vụ việc tương tự. » 

Theo tin báo chí trong nước, ngày 07/07/2013 vừa qua, một tàu của Trung Quốc đã truy đuổi, uy hiếp 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cho người lên tàu khống chế, lục soát, đánh đập ngư dân, đập phá và lấy đi một số tài sản. 

Ngoài ra, theo báo chí chính thức của Trung Quốc, hôm qua 17/07/2013, chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ cấp phát thẻ căn cước và giấy cư trú đợt đầu cho người dân ở "thành phố Tam Sa", thành phố do Bắc Kinh lập ra vào năm ngoái, quản lý luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.