Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : Chìm tàu ở Cần Giờ, 9 người chết và mất tích

Theo tin từ báo chí trong nước, hai người đã bị chết và bảy người khác mất tích trong vụ một chiếc tàu chở 30 người đi đám cưới về bị chìm ở Cần Giờ tối qua 02/08/2013.

Một cảnh cứu hộ nạn nhân bị chìm tàu. Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Một cảnh cứu hộ nạn nhân bị chìm tàu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Các hành khách trên tàu là công nhân công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam tại Tiền Giang, thuê tàu để đi đám cưới một đồng nghiệp, ngoài ra còn có hai vợ chồng người Mỹ.

Vào khoảng 19 giờ tối qua, khi đến cửa biển sông Soài Rạp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ sóng to ập đến khiến tàu bị lật nghiêng ba lần rồi chìm dần. Một số người bám được vào dây neo, trong số đó có một công nhân còn giữ được điện thoại nên đã gọi về công ty kêu cứu.

Các tàu cứu nạn đã vớt được 21 người sống sót nhờ cố bám víu vào các dây neo và xác tàu suốt nhiều tiếng đồng hồ, tìm được xác của hai nạn nhân, bảy người khác vẫn còn mất tích. Báo chí Việt Nam trích nguồn tin từ lực lượng biên phòng cho biết có thể tàu đã đi sai hải đồ, vào vùng nước xoáy nên bị lật, hơn nữa trọng tải của tàu tối đa là 12 người nhưng đã chở đến 30 hành khách.

Hãng tin AFP cho biết thêm, bão nhiệt đới Jebi mà Việt Nam gọi là bão số 5 hôm nay đã di chuyển vào đất liền tại miền Bắc và biến thành áp thấp, gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều ngàn người phải tản cư. Hãng hàng không Vietnam Airlines hôm nay đã hủy gần 50 chuyến bay. Nhiều con đường ở Hà Nội bị ngập lụt, cây cối bị ngã và giao thông bị gián đoạn, nhưng không có thiệt hại về người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.