Vào nội dung chính
PHÁP - VIỆT NAM

Việt Nam : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Pháp gia tăng đầu tư

Tiếp tục chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp, sáng hôm nay, tại Paris 25/09/2013, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại với đại diện các tập đoàn Pháp tại trụ sở của MEDEF, tổ chức của giới chủ Pháp. Trong cuộc đối thoại này, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi doanh nghiệp Pháp gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Mở đầu bài phát biểu với doanh nghiệp Pháp, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập ngay đến sự kiện là trong chuyến viếng thăm của ông lần này tại Paris, hai nước Việt Nam và Pháp sẽ chính thức ký kết hiệp định nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (thứ ba từ phải qua) trong cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Pháp, tại trụ sở MEDEF, Paris, 25/09/2013
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (thứ ba từ phải qua) trong cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Pháp, tại trụ sở MEDEF, Paris, 25/09/2013 RFI/Thanh Phuong
Quảng cáo

Sau khi nêu bật những thế mạnh của Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống siêu thị, v.v.

Về phần bộ trưởng Ngoại thương Nicole Bricq, đại diện chính phủ Pháp tham dự cuộc đối thoại, cũng cho rằng trao đổi mậu dịch song phương và đầu tư của Pháp chưa xứng với tầm mức quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Bà cho biết mục tiêu mà chính phủ của bà đề ra là tăng gấp đôi thị phần của các công ty Pháp ở Việt Nam và kêu gọi các doanh nghiệp Pháp gia tăng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt bà khuyến khích các tập đoàn Pháp tham gia vào dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ do Nga và Nhật giúp xây dựng.

Nhân cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với doanh nghiệp Pháp, đại diện của tổ chức Phóng viên không biên giới đã tìm cách đến trụ sở MEDEF trao cho phái đoàn Việt Nam bản kiến nghị đòi trả tự do cho các blogger Việt Nam ( hiện đã thu thập được 25 ngàn chữ ký ), nhưng không được vào bên trong để tiếp xúc với một thành viên nào của đoàn thủ tướng Việt Nam. Cách không xa trụ sở của tổ chức MEDEF, một nhóm khoảng 60 người Việt biểu tình lên án tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.