Vào nội dung chính
VIỆT NAM - XÃ HỘI

Việt Nam : Hai đám cưới đồng tính đầu tiên

Hôm nay, 27/10/2013, tại Hà Nội, những người đồng tính Việt Nam tổ chức một sự kiện văn hóa đặc biệt của cộng đồng LGBT (đồng giới, lưỡng tính và chuyển giới) trong khuôn khổ ngày Hội mang tên « Tôi đồng ý ».

Hai đám cưới đầu tiên của giới đồng tính tại Hà Nội, 27/10/2013
Hai đám cưới đầu tiên của giới đồng tính tại Hà Nội, 27/10/2013 REUTERS
Quảng cáo

Sự kiện trung tâm của ngày hội là đám cưới của hai cặp đồng tính, một cặp nam, một cặp nữ, lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của công chúng tại Việt Nam. Sự kiện được cả ngàn người ủng hộ kể trên diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị thảo luận sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình, dự kiến vào đầu tháng 11 tới.

Trả lời RFI, ông Lương Thế Huy, cán bộ pháp lý, Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISSE), người tham gia tổ chức sự kiện này, cho biết diễn biến cụ thể và ý nghĩa của hoạt động này.

02:19

Lương Thế Huy - Hà Nội - 27/10/2013

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.