Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : Lạm phát tăng nhẹ trong tháng Giêng

Theo số liệu thống kê chính thức công bố hôm 24/01/2014, tỉ lệ lạm phát trong tháng Giêng của Việt Nam tăng nhẹ với tiêu dùng cao hơn nhân dịp chuẩn bị Tết Giáp Ngọ 2014. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, giá cả tiêu dùng trong tháng Giêng năm 2014 tăng 0,69% so với tháng trước, sau khi đã tăng 0,51% trong tháng 12. Tính trong cả năm, giá tiêu dùng tăng 5,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đào Nhật Tân bán tại chợ Hà Nội - REUTERS /Kham
Đào Nhật Tân bán tại chợ Hà Nội - REUTERS /Kham
Quảng cáo

Tết nguyên đán sẽ bắt đầu vào cuối tuần tới - năm nay mùng 1 Tết là ngày thứ Bảy 01/02/2014 - là dịp quan trọng nhất trong năm đối với mọi người dân Việt. Người tiêu dùng sẵn sàng chi ra nhiều hơn để mua thực phẩm, đồ uống, trang hoàng nhà cửa mừng năm mới. Nhu cầu về quê ăn Tết với gia đình, họ hàng cũng tăng cao đối với những người lao động nhập cư.

Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn kinh tế, trong đó có mức cầu giảm, lãnh vực ngân hàng bị số lượng nợ xấu khổng lồ đè nặng, và số vụ phá sản kỷ lục.

Năm 2013, lạm phát đã tăng chậm đôi chút với tỉ lệ 6,04% so với năm trước đó là 6,81%. Tăng trưởng kinh tế năm 2013 có nhích lên đôi chút lên 5,43%, sau năm 2012 mà tổng sản phẩm nội địa chỉ tăng có 5,03%, tệ hại nhất từ một thập kỷ qua. Chính quyền Việt Nam hy vọng tăng trưởng kinh tế năm 2014 sẽ ở mức 5,8%.

Chính phủ gần đây loan báo kế hoạch tư nhân hóa hàng loạt công ty quốc doanh, kể cả tập đoàn hàng không Vietnam Airlines, nhưng vẫn chưa cho biết chi tiết cụ thể cũng như về thời gian.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.