Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Tình hình ở giàn khoan HD-981 diễn biến phức tạp

Báo chí tại Việt Nam hôm nay cho biết ngày hôm qua 09/05/2014, Trung Quốc tiếp tục đưa nhiều tàu, trong đó có các tàu quân sự, và hàng chục tốp máy bay hoạt động tại khu vực đặt trái phép giàn khoan HD-981 trong vùng biển của Việt Nam.

Giàn khoan Hải Dương HD-981 (DR)
Giàn khoan Hải Dương HD-981 (DR)
Quảng cáo

Trang thông tin VnExpress dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định với Thông tấn xã Việt Nam : « Tình hình khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp ».

Tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, chiều ngày 09/05, Trung Quốc đã sử dụng 79 tàu, trong đó có 3 tàu quân sự có trang bị tên lửa,vào bảo vệ khu vực có giàn khoan HD-981. Cùng lúc đó, Trung Quốc còn điều hàng chục tốp máy bay hoạt động trong khu vực nói trên. Nghiêm trọng hơn, theo vị Tư lệnh Cảnh sát biển, « các tàu Trung Quốc rất hung hăng, ngang ngược và chủ động va chạm với các tàu Việt Nam ra làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trong khu vực ».

Trang tin VnExpress cho biết thêm, các lực lượng chấp pháp Việt Nam gồm cảnh sát biển, kiểm ngư thực thi các biện pháp quản lý tại vùng biển trong phạm vi chủ quyền của Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trang thông tin VnExpress dẫn lời một lãnh đạo của Cục kiểm ngư Việt Nam đóng tại Đà Nẵng hôm qua (09/05) cho hay « Cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam vẫn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. Tình hình đang diễn biến quyết liệt, có thêm 3 kiểm ngư viên bị thương do va chạm với tàu Trung Quốc ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.