Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Có ai đứng đằng sau các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ?

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào thêm lục Việt Nam đang có nguy cơ bạo động hoá. Một ngày sau vụ bạo động ở Bình Dương ngày 13/05, tại Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh lại bùng lên vụ bạo động mới tấn công vào các cơ sở doanh nghiệp của người Trung Quốc, mục tiêu tương tự nhưng mức độ nghiêm trọng hơn, máu đã đổ.

Khói mù tỏa ra từ một xưởng giày Trung Quốc bị đốt phá ở Bình Dương - REUTERS /Vnexpress
Khói mù tỏa ra từ một xưởng giày Trung Quốc bị đốt phá ở Bình Dương - REUTERS /Vnexpress
Quảng cáo

Điều gì khiến cuộc biểu tình của những người công nhân vốn ban đầu vì mục tiêu bày tỏ lòng yêu nước lại nhanh chóng biến thành vụ bạo động ? Phải chăng có những nhóm người tham gia kích động bạo lực trong người biểu tình và họ là ai ?

Rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra xung quanh vụ việc vừa xảy ra ở Bình Dương và Hà Tĩnh trong hai ngày qua đang cần chính quyền phải làm rõ. Tính chất nghiêm trọng của hiện tượng này có thể dẫn đến hệ lụy lớn hơn.

Trả lời phỏng vấn RFI ông Trương Minh Đức, một nhà báo tự do tại Bình Dương cho biết thêm thông tin cũng như quan điểm của ông về các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc diễn ra trong những ngày qua ở Việt Nam :

07:48

Ông Trương Minh Đức tại Bình Dương

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.