Vào nội dung chính
VIỆT - TRUNG

Bắc Kinh: Ít nhất hai người Trung Quốc thiệt mạng ở Việt Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay, 16/05/2014, tuyên bố có ít nhất hai người Trung Quốc thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam tuần này. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết là hiện còn chờ xác định chính xác con số nạn nhân trong các vụ bạo loạn vừa qua.

Một người đứng xem khói bốc lên từ một nhà máy giày của Trung Quốc sau vụ biểu tình bài Hoa trên địa bàn tỉnh Bình Dương hôm 14/05/2014.
Một người đứng xem khói bốc lên từ một nhà máy giày của Trung Quốc sau vụ biểu tình bài Hoa trên địa bàn tỉnh Bình Dương hôm 14/05/2014. REUTERS/Thanh Tung Truong
Quảng cáo

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Việt Nam « ngưng ngay lập tức mọi hành động bạo lực » và bảo đảm những vụ bạo loạn như vậy không tái diễn. Bà tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiếp tục phản đối mạnh mẽ Hà Nội thông qua các kênh ngoại giao hiện có.

Tối qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh để « lên án mạnh mẽ » Hà Nội về các vụ đốt phá nhà máy Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cũng loan tin về cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Việt -Trung, nhưng nhấn mạnh đến việc ông Phạm Bình Minh phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 và các tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Nhưng Ngoại trưởng Việt Nam khẳng định những vụ đốt phá nhà máy của Trung Quốc là do một số cá nhân « lợi dụng tình hình để gây rối ». Ông Phạm Bình Minh cam kết với đồng nhiệm Trung Quốc là sẽ « bảo đảm an toàn tuyệt đối » cho các cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan nước ngoài ở Việt Nam, trong đó có của Trung Quốc. 

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho biết, chiều hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã « triệu khẩn cấp » đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ để « đưa ra phản ứng nghiêm khắc ». Bắc Kinh cũng đã cử khẩn cấp trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Lưu Kiến Siên dẫn một đoàn công tác đến Việt Nam.

Đang thăm Hoa Kỳ, hôm qua, tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không được phép để mất một centimét lãnh thổ nào và khẳng định giàn khoan HD 981 sẽ tiếp tục hoạt động trên Biển Đông.

Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo chính thức của Trung Quốc, trong số ra ngày hôm nay, 16/05/2014 đã gián tiếp dọa sử dụng vũ lực với Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Bài xã luận của tờ báo viết : « Tranh chấp biển Hoa Nam ( Biển Đông ) nên được giải quyết một cách hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ không sử dụng những biện pháp không hòa bình trước thái độ gây hấn của Việt Nam và Philippines. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.