Vào nội dung chính
VIỆT - TRUNG - BIỂN ĐÔNG

Tàu Trung Quốc đâm và gây hư hại nặng cho tàu cảnh sát biển Việt Nam

Các tàu Trung Quốc tại khu vực giàn khoan 981 tiếp tục có các hành động hung hăng. Hôm nay, 18/05/2014, một tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã bị hư hỏng nặng do bị tàu Trung Quốc đâm. Đồng thời, Bắc Kinh điều thêm hai tàu tuần tiễu tấn công nhanh đến bảo vệ giàn khoan.

Ba tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam (P) trong vùng biển Bắc Kinh đặt trái phép giàn khoan 981 (Ảnh chụp ngày 14/05/2014)
Ba tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam (P) trong vùng biển Bắc Kinh đặt trái phép giàn khoan 981 (Ảnh chụp ngày 14/05/2014) REUTEURS
Quảng cáo

Theo tường thuật của phóng viên báo Thanh Niên có mặt tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cảnh sát biển Việt Nam 2013 đã mở hết công suất chạy với tốc độ cao, để tránh va chạm, nhưng hai tàu Trung Quốc vẫn lao thẳng vào tàu Việt Nam, làm gãy lan can mạn phải, sườn tàu bị móp một đoạn dài, một số ống thông hơi và thông gió bị gãy.

Tính cho đến hôm qua, Trung Quốc điều động gần 130 tàu các loại đến bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Các nhà báo cho biết, bên cạnh đó, còn có nhiều tàu đánh cá vỏ sắt và lớn bằng tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Báo chí Việt Nam dẫn lời một lãnh đạo Cục Kiểm Ngư cho biết : « Trung Quốc đã thêm hai tàu quân sự mới là tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 755 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh 789 đến khu vực giàn khoan để cản phá lực lượng Việt Nam thực thi nhiệm vụ ».

Các tàu Trung Quốc lập thành ba vành đai bảo vệ giàn khoan : Ngoài cùng là các tàu quân sự và trong những ngày qua, các tàu này đã dỡ bạt che vũ khí để đe dọa các tàu Việt Nam, vòng giữa là các tàu kiểm ngư, hải cảnh, hải giám và cả tàu đánh cá vỏ sắt, trong cùng là các tàu kỹ thuật phục vụ hoạt động của giàn khoan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.