Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Đài Bắc tiếp tục tuyển dụng công nhân Việt Nam qua Đài Loan

Tình hình chưa đến mức phải cấm công nhân Việt Nam đến Đài Loan làm việc. Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng bộ Lao động Đài Loan với báo chí địa phương. Sau vụ 500 công ty Đài Loan ở Việt Nam bị nhiều kẻ lạ mặt cầm cờ đỏ sao vàng, trang bị gậy sắt,kích động đập phá hồi tuần trước trong bối cảnh phong trào phản đối Trung Quốc xâm lược, phía Đài Bắc tỏ ra tôn trọng Việt Nam hơn Bắc Kinh

Đại diện Văn phòng Kinh tế &Văn hóa VN Bùi Trọng Vân và Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Vĩnh Lạc (phải) tại Đài Bắc. Ảnh ngày 18/05/2014.
Đại diện Văn phòng Kinh tế &Văn hóa VN Bùi Trọng Vân và Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Vĩnh Lạc (phải) tại Đài Bắc. Ảnh ngày 18/05/2014. CNA
Quảng cáo

Theo nguồn tin báo chí Đài Loan trích lời bộ trưởng Lao động Phan Thế Vĩ (Pan Shih Wei) thì chính phủ Trung Hoa Dân Quốc sau khi thẩm định tình hình đã đi đến kết luận là chưa cần phải ngưng tuyển mộ nhân công Việt Nam sang Đài Loan làm việc.

Bộ trưởng Lao động Đài Loan đã tuyên bố như trên để trả lời các câu hỏi của dân biểu quốc hội muốn biết chính phủ có ý định trừng phạt Việt Nam hay không.

Đài Loan là nơi thu nhận đông đảo nhân công từ Đông Nam Á. Người Việt chiếm 1/3 với 125.572 nhân công trong số 495.108 thợ thuyền ngoại quốc.

Đài Loan còn là nguồn đầu tư đứng hàng thứ tư vào Việt Nam.

Sau cuộc bạo động ngày 13/05 một số nhân viên người Đài Loan đã rời Việt Nam về nước. Còn phía Trung Quốc, tuy bị thiệt hại rất thấp so với Đài Loan và được chính quyền Hà Nội trọng vọng đã liên tục có động thái gây căng thẳng thêm, đình chỉ hợp tác và sơ tán kiều dân về Hoa lục.

Cũng theo báo chí Đài Loan, thì trong tuần này, một thứ trưởng kinh tế Đài Loan sẽ sang Việt Nam để hỗ trợ cho doanh nhân bị thiệt hại đòi Việt Nam bồi thường.

Theo thông tin từ báo chí Việt Nam và cộng đồng mạng thì thành phần gây bạo lực trong cuộc biểu tình 13/05 không phải là công nhân. Công luận còn nghi ngờ có bàn tay Trung Quốc giựt dây để trả thù người dân Việt Nam phản đối giàn khoan dầu HD 981 hoặc có mưu toan gì khác.

 

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.