Vào nội dung chính
VIỆT NAM- BIỂN ĐÔNG

Giàn khoan HD-981 : Trung Quốc chỉ trích Tổng thư ký ASEAN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 20/05/2014, lấy làm tiếc trước những phát biểu của Tổng Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN, ông Lê Lương Minh, về vụ giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Hồng Lỗi, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Hồng Lỗi, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc. AFP / Frederic J. BROWN
Quảng cáo

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, cho rằng phát biểu của ông Lê Luơng Minh là "chối bỏ thực tế, vi phạm quy chế trung lập của ASEAN và đơn phương đưa ra các tín hiệu sai lầm" về vụ giàn khoan.

Theo đại diện chính quyền Bắc Kinh, thì Tổng thư ký ASEAN không nên nói hoặc làm việc gì không phù hợp với vị trí của ông.

Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Mỹ Wall Street Journal, số ra ngày 16/05, ông Lê Lương Minh nói rằng việc Trung Quốc rút ra khỏi khu vực đang có tranh chấp sẽ « dẫn đến việc tái lập lòng tin » trong đối thoại giữa Trung Quốc và Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Đây là những thành viên ASEAN có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuần trước, lãnh đạo các thành viên ASEAN đã kêu gọi các bên có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên làm giảm căng thẳng trong bối cảnh Trung Quốc biểu dương sức mạnh quân sự tại nơi hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam.

Trước đó, các Ngoại trưởng ASEAN ra thông cáo, kêu gọi các bên kiềm chế , giữ hòa bình và ổn định, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp.

Cũng liên quan đến vụ giàn khoan Trung Quốc và quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Hà Nội và Bắc Kinh vào hôm qua, tại Miến Điện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau, nhân Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN – Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đăng tải các lập luận cố hữu của Bắc Kinh như khẳng định vùng đặt giàn khoan là của Trung Quốc, đòi Việt Nam chấp dứt quấy rối và thừa nhận thực tế lịch sử, giữ gìn quan hệ hữu nghị. Vẫn theo nguồn tin này, thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tố cáo các vụ bạo động nhắm vào công dân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhắc lại là đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ và quân đội Việt Nam coi trọng tình hình hữu nghị giữa hai nước và quân đội Việt Nam sẽ không có những hành động nào làm phức tạp tình hình, sẵn sàng tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc về chủ đề này.

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.