Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Hà Nội mở phiên toà xử Bầu Kiên

Ngày 20/05/2014, Tòa án Hà Nội mở phiên xét xử ông Nguyễn Đức Kiên cùng với tám cộng sự viên. Tất cả đều là lãnh đạo cao cấp trước đây của ACB, một trong những ngân hàng quan trong nhất Việt Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, vụ án này là điển hình của tình trạng bê bối trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Bầu Kiên (giữa)
Bầu Kiên (giữa) DR
Quảng cáo

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp, ông Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, thường được gọi là Bầu Kiên, bị buộc tội gian lận, trốn thuế và hoạt động kinh tế bất hợp pháp, theo bản cáo trạng được đọc trước tòa.

Nhân vật này phải ra tòa hôm nay cùng với tám bị cáo khác, đều là cựu lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Á Châu ACB, nhưng tư pháp Việt Nam lại tạm đình chỉ thủ tục tố tụng đối với ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong những năm 1996-2002 và là cựu Chủ tịch của ACB. Lý do được nêu ra là vấn đề sức khỏe.

Theo bản cáo trạng, ông Kiên, một trong những sáng lập viên Ngân hàng ACB, và các tòng phạm đã khiến định chế này thất thoát 67 triệu đô la, với các khoản tiền gửi ngân hàng bất hợp pháp và đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trong phiên tòa dự trù kéo dài cho đến ngày 06/06, phía công tố cũng cáo buộc ông Kiên là đã giả mạo tài liệu để lừa gạt 12,5 triệu đô la của tập đoàn luyện kim Hòa Phát.

Trong phiên khai mạc hôm nay, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho biết là ông sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng bác bỏ cáo trạng, bị ông cho là không phù hợp với luật pháp và không chính xác.

Nếu bị kết tội, ông Kiên có thể bị kết án tù chung thân.

AFP nhắc lại là chính quyền Việt Nam từ năm 2011 đến nay đã bắt đầu cải cách hệ thống ngân hàng một cách quy mô nhằm làm sạch lãnh vực đang bị nợ xấu chồng chất.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.