Vào nội dung chính
BIÊN ĐÔNG

Malaysia hy vọng căng thẳng ở Biển Đông không ảnh hưởng đến quan hệ với Bắc Kinh

Là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông, Malaysia luôn tỏ ra kín tiếng và không muốn để cho hồ sơ này ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng của nước này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (T) gặp người tương nhiệm Nhật Shinzo Abe, Phủ Thủ tướng, Tokyo, 21/05/2014.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (T) gặp người tương nhiệm Nhật Shinzo Abe, Phủ Thủ tướng, Tokyo, 21/05/2014. REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Đang công du Nhật Bản, hôm nay 22/05/2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tìm cách làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng các xung đột tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phát biểu với nhật báo kinh tế Nikkei, ông Razak nhận định : « Chúng tôi phải có một cách nhìn tổng thể và không xác định mối quan hệ với Trung Quốc dựa trên một vấn đề. Cần phải nhìn mối quan hệ trong bối cảnh toàn cục và thừa nhận tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc ».

Hiện nay, Việt Nam và Philippines đang phải đối mặt với các tham vọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Còn Nhật Bản cũng phải đương đầu với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Vào cuối năm 2013, Malaysia đã tỏ ra lo ngại trước việc hải quân Trung Quốc tập trận trong vùng biển đang có tranh chấp giữa hai nước, nhưng Kuala Lumpur đã không có phản ứng công khai, mạnh mẽ, bởi vì Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia.

Sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abé, Thủ tướng Malaysia Razak đã « khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.