Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Chống Trung Quốc xâm lược, một phụ nữ tự thiêu trước Dinh Độc Lập Sài Gòn

Vào lúc 6 giờ sáng nay 23/05/2014, một phụ nữ tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất ( Dinh Độc Lập), Sài Gòn . Các nhân chứng cho biết , họ thấy một người phụ nữ đi bộ đến trước Dinh Tổng Thống cũ của Việt Nam Cộng Hòa rồi rưới xăng lên người và châm lửa đốt. Theo tin cuối cùng, phụ nữ tự thiêu là một phật tử 67 tuổi tên Lê Thị Tuyết Mai, huynh trưởng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Ảnh tự thiêu trước Dinh Thống Nhất, Sài Gòn, ngày 23/05/2014
Ảnh tự thiêu trước Dinh Thống Nhất, Sài Gòn, ngày 23/05/2014 DR
Quảng cáo

Theo tin đầu tiên từ báo mạng An Ninh Thủ Đô thì thân thể người tự thiêu cháy đen. Công an « khám nghiệm » hiện trường không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tánh người tự thiêu nhưng nói đây là một phụ nữ.

Báo mạng « Dân Luận » cho biết thêm một số chi tiết là khi lửa đã bùng lên thì người qua đường mới phát hiện và không ai kịp phản ứng dập lửa hay cấp cứu bất lực đứng nhìn ngọn lửa trong sự đau đớn. Xác nạn nhân cháy khô ở tư thế ngồi, lưng dựa vào cổng Dinh Độc Lập . Dân Luận cũng thuật lại là theo tin đồn « chưa kiểm chứng » người tự thiêu là một dân oan Bà Rịa-Vũng Tàu tên Nguyễn Thị Hoa.

Tuy nhiên, nguồn tin của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (bị cấm hoạt động ) thông báo người tự thiêu là một phật tử tên Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân.

Chính quyền Việt Nam có dấu hiệu không dám xem nhẹ vụ tự thiêu trước Dinh Tổng Thống cũ , đã tổ chức một cuộc họp báo vào buổi trưa nay. Phó chủ tịch Quận 1, Lê Trương Hiếu Hải, con trai của bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, cũng xác nhận tin này của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Lê Trương Hiếu Hải cho biết theo điều tra ban đầu thì người phụ nữ tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ ở huyện Bình Thạnh. Bà « tự thiêu vì cuộc sống bế tắc và để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ».

Theo lời ông Phó chủ tịch Quận 1 thì tại hiện trường, ngoài thùng xăng 5 lít còn có « 7 biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc » mà ông chỉ cho biết nội dung của « 6 biểu ngữ : Yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, Ủng hộ Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam, Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam, Trả lại biển đảo cho Việt Nam, Đốt ánh sáng soi đường cho người yêu nước, Xưa kia Trưng Triệu đứng lên đánh giặc ».

Không rõ nội dung biểu ngữ thứ 7 như thế nào vì Phó chủ tịch Quận 1 không công bố.

Báo mạng Thanh Niên trong bài : Một người tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc » được con trai của bà Tuyết Mai xác nhận, mẹ của ông là một « người bình thường , tâm lý ổn định » nhưng rất « buồn phiền » khi nghe tin Trung Quốc lấn chiếm biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.