Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

HD 981 : Công cụ cho « Giấc mơ Trung Hoa » trên đại dương

Tân Hoa Xã ngày 27/05/2014 loan báo việc kéo giàn khoan Hải Dương Thạch Du (Haiyang Shiyou) HYSY981 về phía đông nam đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng hãng này khẳng định là thuộc lãnh hải Trung Quốc, vì đã hoàn tất giai đoạn 1 và sẽ bắt đầu giai đoạn 2.

Giàn khoan Hải Dương HD-981 (DR)
Giàn khoan Hải Dương HD-981 (DR)
Quảng cáo

Tin giàn khoan này dời đi nhưng vẫn nằm sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vẫn làm cho nhiều người lo lắng. Có người cho rằng đây là chiến lược kéo Việt Nam vào thế bị động luôn phải đối phó, người khác nhận định việc này nằm trong chủ trương biến điều bất thường thành bình thường, với mục đích độc chiếm Biển Đông. Tổng thống Aquino của Philippines cũng lo ngại Bắc Kinh sẽ cho kéo giàn khoan này về phía vùng biển thuộc chủ quyền của Manila.

Riêng về mặt kỹ thuật, RFI Việt ngữ đã trao đổi với kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Saigon.

07:55

Ông Đổ Thái Bình tại Sài Gòn

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.