Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Thủ tướng Việt Nam tìm cách trấn an giới đầu tư

Để trấn an các nhà đầu tư ngoại quốc, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ đẩy mạnh cải tổ kinh tế và ngăn ngừa tái diễn những vụ biểu tình bạo động nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng - Reuters
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng - Reuters
Quảng cáo

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra cam kết nói trên tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2014 tại Hà Nội hôm nay, 05/06/2014. Các nhà đầu tư ngoại quốc hiện còn rất lo ngại kể từ sau các vụ biểu tình chống Trung Quốc biến thành bạo loạn giữa tháng 5 tại Bình Dương và Hà Tĩnh, khiến nhiều nhà máy của các công ty ngoại quốc, chủ yếu là của Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc bị đốt phá. Ngoài ra còn có bốn người Trung Quốc thiệt mạng. 

Thủ tướng Việt Nam khẳng định những vụ bạo loạn nói trên là « chưa từng có và bất ngờ ». Ông Dũng cam đoan là sẽ không có những vụ bạo loạn như vậy nữa và chính phủ sẽ « bảo đảm an toàn và an ninh cho các doanh nghiệp ngoại quốc, cũng như cho những người ngoại quốc đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam ». 

Ông Nguyễn Tấn Dũng khẳng định là khoảng 90% doanh nghiệp bị thiệt hại do bạo loạn đã hoạt động bình thường trở lại và hứa sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp còn lại phục hồi sản xuất. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Việt Nam cũng cam kết sẽ đẩy nhanh cải tổ kinh tế để khu vực tư nhân được đóng vai trò lớn hơn, củng cố các định chế, thúc đẩy tái cơ cấu tài chính và tiếp tục đưa kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới. 

Theo nhận định của chuyên gia về đầu tư Việt Nam thuộc trường Đại học Duke ( Anh ), Edmund Malesky, được AFP trích dẫn hôm nay, bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cho thấy là Việt Nam sẽ « tái cơ cấu chính sách ngoại giao.

Theo chuyên gia Edmund Malesky, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam xem những vụ bạo loạn vừa qua là cơ hội để xem xét lại chính sách ngoại giao, để không phụ thuộc quá nhiều vào quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.