Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : Bầu Kiên lãnh án 30 năm tù

Sau hai tuần lễ xét xử, hôm nay, 09/06/2014, tòa án thành phố Hà Nội đã tuyên án 30 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Kiên, được coi là một trong những người giàu nhất, có thế lực nhất tại Việt Nam, nguyên là đại gia trong lĩnh vực ngân hàng.

Ảnh chụp lại phiên tòa xét xử bầu Kiên được truyền qua màn ảnh rộng ngoài phòng xử tại tòa án Hà Nội ngày 09/06/2014.
Ảnh chụp lại phiên tòa xét xử bầu Kiên được truyền qua màn ảnh rộng ngoài phòng xử tại tòa án Hà Nội ngày 09/06/2014. REUTERS/Mai Nguyen
Quảng cáo

Ông Nguyễn Đức Kiên, năm nay 50 tuổi, bị kết tội : Lừa đảo, trốn thuế, kinh doanh trái phép và cố ý làm trái. Tòa đã tuyên mức án 30 năm tù, đúng như mức án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị trước đó.

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Đức Kiên còn bị phạt 75 tỷ đồng (khoảng 3,5 triệu đô la), cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý và điều hành các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong vòng 5 năm kể từ khi mãn hạn tù. Theo Chánh án Nguyễn Hữu Chính, được AFP trích dẫn, « bị cáo đã không thành khẩn, cần chịu mức án cao nhất ».

Cũng trong phiên xét xử này, 7 cựu lãnh đạo ngân hàng Thương Mại Á Châu – ACB- cũng lãnh án từ 2 đến 8 năm tù. Theo cáo trạng, ông Kiên và các đồng phạm đã làm cho ngân hàng thiệt hại 67 triệu đô la. Ông Kiên còn bị cáo buộc làm giả tài liệu, chứng từ nhằm lừa đảo 12,5 triệu đô la của tập đoàn luyện kim Phát Hòa.

Mặt khác, tòa án cũng tuyên bố tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá, nguyên là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 1996 đến 2002, cựu Chủ tịch ngân hàng ACB, vì lý do sức khỏe.

Cựu đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên còn nổi tiếng trong công luận Việt Nam qua việc ông chỉ trích mạnh mẽ tệ nạn tham nhũng trong làng bóng đá, khi ông làm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội – do vậy, ông có biệt danh là Bầu Kiên.

Theo nhận định của AFP, việc bắt giữ ông Kiên hồi tháng 08/2012, đã gây rúng động hệ thống ngân hàng Việt Nam. Một số chuyên gia nêu giả thuyết đây là hệ quả của các cuộc đấu đá trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Kiên được cho là thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trên internet, có nhiều thông tin nói về mối quan hệ làm ăn giữa ông Kiên và con gái Thủ tướng Dũng.

Vụ bắt giữ ông Kiên diễn ra trong bối cảnh từ năm 2011, chính quyền Việt Nam khởi động chương trình cải cách hệ thống ngân hàng bị đe dọa bởi các khoản nợ xấu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.