Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc khẳng định không gởi chiến hạm đến khu vực giàn khoan

Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc đưa 6 chiến hạm đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông. Nhưng một quan chức bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh đã không hề gởi lực lượng quân sự đến khu vực này.

Ngoài việc đưa vật liệu xây cất đến các bãi đá, Bắc Kinh còn duy trì một lực lượng quân sự gần giàn khoan HD-981 - REUTERS /Stringer
Ngoài việc đưa vật liệu xây cất đến các bãi đá, Bắc Kinh còn duy trì một lực lượng quân sự gần giàn khoan HD-981 - REUTERS /Stringer
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo hôm qua, 13/06/2014, ông Dịch Tiên Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố rằng : « Từ ngày 02/05 đến nay, chúng tôi đã không hề gởi và sẽ không bao giờ gởi lực lượng quân sự đến đây. Đơn giản chỉ là vì chúng tôi chỉ tiến hành những hoạt động thương mại, dân sự bình thường ». 

Ông Dịch Tiên Lương nói thêm rằng, vì khu vực này nằm trên một con đường hàng hải, cho nên thỉnh thoảng có một số chiến hạm của Trung Quốc từ miền Nam trở về, nhưng đi cách rất xa vị trí của giàn khoan. 

Nhưng theo hãng tin Reuters, một quan chức cao cấp của Mỹ ở Washington hôm qua đã phản bác tuyên bố nói trên của quan chức bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng tuyên bố này là « một mưu toan kém cỏi nhằm che đậy những gì mà Trung Quốc thật sự đang làm ». 

Quan chức Mỹ nói trên cho biết : « Trung Quốc đã duy trì một sự hiện diện quân sự hùng hậu và liên tục ở khu vực gần giàn khoan, từ khi giàn khoan này được hạ đặt ngày 02/05, huy động cả các trực thăng và phi cơ bay bên trên giàn khoan này. Hiện cũng đó có nhiều chiến hạm chung quanh giàn khoan ».

Quan chức Mỹ nói thêm là các chiến hạm của Trung Quốc cũng thường xuyên đi vào vùng biển đang tranh chấp với Philippines. Ông tuyên bố là những hành động nói trên của Trung Quốc gây phương hại nghiêm trọng đến quan hệ Bắc Kinh-Washington.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.