Vào nội dung chính
PHILIPPINES - VIỆT NAM

Philippines phạt 12 ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép

Tàu đánh cá nước ngoài thường xuyên hoạt động trái phép trong các vùng biển của Philippines. Ngày 18/06/2014 tòa án Puerto Princesa kết án 6 tháng tù và xử phạt 100.000 đô la ngư dân Việt Nam vì tội đánh bắt trái phép tại vùng biển Philippines. Hồi tháng 3/2014, 12 ngư phủ Việt Nam đã bị bắt gần quần đảo Palawan, phía Tây, trên thuyền chở đầy cá mập.

Cảnh sát biển Philippines bắt giữ ngư dân nước ngoài đánh bắt trái phép trong khu vực quần đảo Palawan.
Cảnh sát biển Philippines bắt giữ ngư dân nước ngoài đánh bắt trái phép trong khu vực quần đảo Palawan. (DR)
Quảng cáo

Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, công tố viên Philippines Alen Rodriguez cho biết, 12 ngư dân Việt Nam bị bắt hôm 21/03/2014. Trong trường hợp những người này không đủ khả năng nộp khoản tiền phạt 100.000 đô la, thời hạn phạt tù có thể sẽ bị kéo dài thêm. Số tiền phạt hơn 8.000 đô la/người là quá nặng đối với những nguời bị xử phạt.

Vẫn theo ông Rodriguez, trong quá khứ nhiều vụ ngư dân nước ngoài bị bắt do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Philippines từng xảy ra. Hầu hết đã được trả tự do sau khi thi hành bản án mà không phải nộp tiền phạt. Còn theo thư ký tòa án Philippines, Hazel Mae Alaska, do 12 ngư dân Việt Nam đã bị giam từ 3 tháng qua, có nhiều khả năng họ sẽ được trả tự do vào tháng 9/2014.

Trước mắt, AFP chưa liên lạc được với tòa Đại sứ Việt Nam tại Manila để có thêm thông tin về vụ này.

Manila tố Bắc Kinh gây trở ngại trong vụ xử ngư dân Trung Quốc

Vẫn liên quan đến các vụ xử phạt ngư dân nước ngoài hoạt động trái phép trong các vùng lãnh hải của Philippines, cũng tại đảo Palawan hôm qua (18/06/2014), phiên tòa xử 9 ngư phủ Trung Quốc đánh bắt loại rùa hiếm của Philippines, một lần nữa đã bị dời lại đến ngày 01/07/2014.

Đây là lần thứ ba phiên xử bị hoãn lại. Phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino, Herminio Coloma, cáo buộc tòa Đại sứ Trung Quốc tại Malila « Không muốn tham gia tố tụng, không cung cấp thông dịch viên cho các ngư dân Trung Quốc ».

Một số người Philippines gốc Hoa cho AFP biết từng được mời làm thông dịch viên cho các ngư dân Trung Quốc, nhưng sau khi tiếp xúc với nhân viên xứ quán Trung Quốc tại Manila, họ đã từ chối tiếp tục công việc này, để tránh bị chính quyền Trung Quốc gây khó dễ. Phía tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila từ chối bình luận về tin trên.

Ngày 12/05/2014, Philippines chính thức truy tố 9 ngư dân Trung Quốc về tội tàn phá môi trường, đánh bắt trái phép các loài động vật quý hiếm trong vùng đang có tranh chấp tại Biển Đông. Vài ngày trước đó, hôm 07/05/2014 cảnh sát biển của Philippines phát hiện tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép gần Bãi Trăng Khuyết (quần đảo Trường Sa) không xa đảo Palawan của Philippines. Trên tàu có chở 350 con rùa quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng. Bắc Kinh không công nhận việc Tư pháp Philippines đưa 9 ngư dân Trung Quốc ra tòa.

Dù bị phía Bắc Kinh gây sức ép, chưởng lý tòa án Puerto Princesa thuộc đảo Palawan, Rodriguez, vẫn quyết định trừng phạt các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép các loài động vật quý hiếm trên đà bị diệt chủng của Philippines. Với tội danh này, ngư dân Trung Quốc có thể bị lãnh án đến 20 năm tù và có thể bị xử phạt đến 200.000 đô la.

Bãi Trăng Khuyết nằm cách đảo Palawan 111 km về phía tây. Bãi cạn này thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với hơn 80 % diện tích Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.