Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : 29 người chết do bão Rammasun

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão trung ương Việt Nam cho biết tính đến sáng 22/07/2014 đã có 27 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương vì nước lũ, đất sạt lở hay sét đánh do trận bão Rammasun mà Việt Nam gọi là bão số 2, gây ra.

Bão Rammasun làm 29 người chết và mất tích. Thiệt hại vật chất lên tới 4,4 triệu euro - REUTERS
Bão Rammasun làm 29 người chết và mất tích. Thiệt hại vật chất lên tới 4,4 triệu euro - REUTERS
Quảng cáo

Những trận mưa lớn vào cuối tuần rồi chủ yếu tại miền bắc, đã làm hư hại 7.200 căn nhà, 4.200 hecta lúa và hoa màu. Thiệt hại vật chất ước tính khoảng 4,4 triệu euro. 

Theo báo chí trong nước, có đến gần 300.000 mét khối đất đá bị sạt lở, gây ách tắc giao thông tại nhiều nơi như Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng. Tại Sơn La, có nơi xuất hiện vết nứt trên cả quả đồi khiến cư dân phải sơ tán khẩn cấp.

Tổng cục Thủy lợi cho biết mưa lũ sau hoàn lưu bão đã làm mực nước tại các hồ chứa dâng cao, trong đó có một số hồ đạt 100% dung tích thiết kế. 

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, bão Rammasun (tức Thần Sấm) đầu tiên hoành hành tại Philippines rồi đến Trung Quốc làm cho trên 100 người chết và hư hại 111.000 căn nhà, rồi yếu đi thành áp thấp nhiệt đới hướng về phía Việt Nam. 

Năm 2013, Việt Nam phải chịu đựng 15 trận bão trong đó có bão Haiyan (Hải Yến) làm 313 người thiệt mạng, gây thiệt hại lên đến 1 tỉ euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.