Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Hà Nội tố cáo tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu cá Việt Nam

Hôm nay, 10/09/2014, Hà Nội tố cáo các thuyền viên của các tàu Trung Quốc sách nhiễu các tàu cá Việt Nam và đánh đập ngư dân Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Một tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt ở Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá.
Một tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt ở Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá. Reuters
Quảng cáo

Trong một thông cáo đăng trên trang Web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ này cho biết là trong các ngày 01 và 14/08/2014, hai tàu cá Quảng Ngãi trong khi đang đánh cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị một số tàu Trung Quốc « khống chế, ngăn cản và lấy đi một số tài sản ». 

Sau đó, đến ngày 15/08/2014, trong khi đang hoạt động bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, một tàu cá khác của Quảng Ngãi đã bị hai ca-nô cao su của Trung Quốc « khống chế, lên tàu đập phá, tịch thu trái phép một số tài sản và đánh đập các ngư dân. » 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết hôm qua, đại diện bộ này đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Theo Hà Nội đây là những hành động « xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với luật pháp quốc tế ».  

Phía Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc « điều tra và xử lý nghiêm các hành vi của lực lượng chức năng Trung Quốc, đồng thời không để tái diễn những hành động trên và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam. »

Căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã gia tăng kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực Hoàng Sa vào tháng 5. Vào tuần trước, Việt Nam cho biết đã phản đối việc Trung Quốc mở một tuyến đường mới cho các tàu du lịch đến Hoàng Sa, quần đảo mà Bắc Kinh kiểm soát từ năm 1974 đến nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.