Vào nội dung chính
TIN HỌC - XÃ HỘI

iPad3 xuất hiện không rầm rộ như thường lệ

Những người ưa chuộng máy tính bảng ở châu Á và ở Úc là những khách hàng đầu tiên mua được phiên bản mới nhất iPad 3 vào hôm nay 16/03/2012. Việc tổ chức trình diện siêu phẩm này tuy được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng do thiếu những màn sáng tạo độc đáo, nên cơn sốt của người tiêu dùng không dâng cao như trước.

Khách hàng Nhật mua iPad 3 ngày 16/03/2012.
Khách hàng Nhật mua iPad 3 ngày 16/03/2012. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Phiên bản thứ ba sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Apple chỉ sau iPhone, được ra đời ba năm sau mẫu iPad đầu tiên, được phân phối đợt đầu vào hôm nay tại 10 nước và vùng lãnh thổ : Úc, Nhật, Singapore, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Canada và Hồng Kông.

Tại Tokyo, có những người đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đón mua, nhưng sau khi phục vụ cho vài trăm khách hàng, thì Apple Store của khu phố sang trọng Ginza nhanh chóng vắng khách. Tại Hồng Kông, khách hàng không chen lấn nhau như lúc iPhone 4 được trình làng. Còn tại Sydney, tuy có những người đã chờ chực từ bốn ngày trước, nhưng số người tụ tập trước cửa hàng Apple chỉ đông lên vài tiếng đồng hồ trước khi iPad 3 được bán ra. Ở Francfort, cũng không có nhiều người đợi mua phiên bản mới này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.