Y TẾ- XÃ HỘI - 
Bài đăng : Thứ năm 14 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 14 Tháng Sáu 2012

Tỷ lệ tử vong của các bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các nước nghèo giảm

Một trẻ sơ sinh được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Việt Nam.
Một trẻ sơ sinh được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Việt Nam.
REUTERS/Kham

Thanh Hà

Theo báo cáo từng giai đoạn của Liên Hiệp Quốc vừa được công bố ngày 13/06/2012, tại các nước nghèo, tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh đã giảm mạnh kể từ năm 1990.

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết tỷ lệ tử vong củacác bà mẹ tại những nước nghèo, chủ yếu là ở Châu Phi và Đông Nam Á đã giảm đi gần 50 % trong thời gian từ năm 1990 đến 2010.

Trong khi đó tỷ lệ tử vong nơi các trẻ em dưới 5 tuổi thì đã giảm 36,6 %. Vào năm 1990 tại 75 quốc gia kém phát triển nhất trên địa cầu có tới 12 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thiệt mạng. Số này rơi xuống còn 7,6 triệu vào năm 2010.

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là một số các nước nghèo đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh. Trung bình tính từ năm 2000 đến 2010 tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại các nước châu Phi như Botswana, Ai Cập, Madagascar, Malawi, Rwanda hay Tanzanie, giảm đều đặn 5 % một năm. Riêng tại một số nước như Việt Nam hay Nêpal tỷ lệ tử vong của các bà mẹ đã giảm đến 75 % hàng năm. 

tags: Xã hội
Close