Vào nội dung chính
THỂ THAO

Cha con Lionel Messi bị khởi tố vì trốn thuế

Lionel Messi, ngôi sao của câu lạc bộ Barça và đội tuyển Achentina hôm qua đã chính thức bị tư pháp Tây Ban Nha khởi tố vì gian lận thuế. Bố của Messi cũng bị xử lý tương tự. Hai cha con nhà Messi bị tố cáo đã giấu sở thuế một phần thu nhập từ quảng cáo trong khoảng từ năm 2007 – 2009.

(REUTERS /M. Brindicci)
(REUTERS /M. Brindicci)
Quảng cáo

Danh thủ người Achentina, vẫn phủ nhận cáo buộc gian lận thuế, bị thẩm phán triệu mời vào ngày 17/09/2013 tới. Số tiền bị sở thuế Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế khoảng 4 triệu euro, một phần nhỏ trong số 37 triệu euros tiền lương hàng năm của Messi mà trong 21 triệu vẫn được nộp nghĩa vụ thẳng cho cơ quan thuế.

Tuy nhiên, vụ khởi tố có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của tiền đạo 25 tuổi, mà danh tiếng đến giờ ngoài tài năng bóng đá ra không hề có tì vết hay điều tiếng gì.

Quyết định khởi tố được đưa ra sau khi hôm 12/06/2013, bộ phận tài chính của viện công tố Barcelona chuyển hồ sơ điều tra Lionel Messi và bố anh, ông Jorge Horacio Messi sang tòa án Gava, gần Barcelona, nơi cầu thủ này cư trú.

Danh thủ của Barça và ông bố bị viện công tố cáo giác đã giấu sở thuế Tây Ban Nha một phần thu nhập từ bán hình ảnh quảng cáo của mình. Cụ thể là hai cha con Messi bị tư pháp Tây Ban Nha nghi ngờ đã bán bản quyền hình ảnh cho các công ty ma đặt tại các thiên đường trốn thuế đạt tại Belize và Uruguay nhằm mục đích qua mặt sở thuế. Gia đình Messi đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Như vậy Messi có gần 3 tháng để chuẩn bị đối chất với thẩm phán. Nhiều khả năng được đặt ra cho danh thủ 4 lần Quả bóng vàng lúc này. Anh có thế thừa nhận sự việc và đề nghị với sở thuế đóng bổ sung thuế và tiền phạt. Messi cũng có thể phản bác cáo trạng và tiếp tục theo đuổi kiện cáo tốn kém không ít thời gian và cả tiền bạc. Một khả năng nữa được đặt ra là cha anh có thể một mình nhận trách nhiệm việc trốn thuế để xóa tội cho con.

Trong số các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Lionel Messi được đánh gia là một cầu thủ khiêm nhường, giản dị không có cố tìm cách khai thác thương mại tài năng trên sân cỏ của mình.

Tạp chí Forbes tháng 6 đã xếp Lionel Messi vị trí thứ 10 trong số các vận động viên thể thao giàu có nhất thế giới. Tạp chí này ước chừng lương hàng năm của danh thủ là 15 triệu euro và các thu nhập từ thương mại hình ảnh cũng vào khoảng trên 15 triệu euros. Dù gì đi chăng nữa, vụ việc này cũng sẽ làm xáo trộn ít nhiều đầu mùa giải năm nay của thủ Lionel Messi.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.