Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ĐỘNG VẬT

Trung Quốc bị tố cáo « dã man » với thú rừng trong các thảo cầm viên

Theo AFP, Tổ chức Á châu bảo vệ động vật có cơ sở tại Hongkong vừa công bố một bản báo cáo lên án cách đối xử « dã man « với thú rừng nuôi trong sở thú và các công viên hoang dã tại Trung Quốc : bắt thú làm xiệc để lấy tiền khách viếng thăm, thú bị bỏ đói hoặc không nơi ẩn trú.

Hổ con tại Công viên nhiệt đới đảo Hải Nam (DR)
Hổ con tại Công viên nhiệt đới đảo Hải Nam (DR)
Quảng cáo

Các nhà bảo vệ súc vật đã diều tra tổng cộng 13 sở thú và công viên hoang dã tại Trung Quốc từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 8 năm nay. Tại tất cả các nơi này, họ đều thấy hành động đối xử hung bạo của nhân viên với thú rừng. Bản báo cáo đưa ra trường hợp nhân viên dùng gậy sắt, móc sắt để bẻ răng bẻ móng cọp và sư tử gây đau đớn triền miên. Bản báo cáo ghi nhận thêm là hầu hết thú rừng trong các sở thú bị đem ra « làm xiếc ». Kỹ thuật dùng roi sắt bắt thú làm trò là một hành động tàn ác.

Chỗ ở của thú cũng rất tồi tệ : chuồng xi măng chật hẹp, tối tăm. Nhiều thú nuôi không có lối đi rõ ràng đến nguồn nước.

Bản báo cáo dày 28 trang kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngăn cấm tình trạng bạc đãi động vật, phải cải tiện chuồng trại và điều kiện nuôi nấng.

Vì một loạt tai tiếng liên tiếp xảy ra, chính quyền Trung Quốc phải ra đạo luật bảo vệ thú vật đầu tiên.
Trong những tháng gần đây, tại công viên hoang dã ở Liêu Ninh xảy ra vụ 11 con cọp Siberia, loài thú sắp bị diệt chủng, bị sập bẫy và chết đói. Các con cọp này chỉ được nuôi bằng xương gà.

Tại Hắc Long Giang, ban giám đốc sở thú bị phát hiện thủ tiêu xác cọp, beo, sư tử bị chết đói, vì thiếu ăn và bệnh tật vào một hố chôn tập thể.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.