Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Mỹ ủng hộ việc mở Ủy ban điều tra nhắm vào lãnh đạo Miến Điện

Tờ Washington Post, số ra ngày 18/08/2010 tiết lộ là chính quyền Obama sẵn sàng hỗ trợ việc thành lập một Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về tội ác của tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện. Một khi được thành lập, cuộc điều tra sẽ nhắm vào lãnh đạo số một : tướng Than Shwe.

Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Than Shwe (REUTERS/A.C. Reynolds)
Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Than Shwe (REUTERS/A.C. Reynolds)
Quảng cáo

Trích dẫn một viên chức Mỹ xin giấu tên, tờ Washington Post cho là chính quyền Mỹ sẽ dồn sức thúc đẩy việc thành lập Ủy ban nói trên và cũng đang xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Một Đặc sứ Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi điều tra để xem xét nhũng lời tố cáo, theo đó tập đoàn quân phiệt của tướng Than Shwe đã cho tiến hành những vụ đàn áp đẫm máu phe đối lập chính trị và các nhóm nổi dậy người thiểu số. 

Ủy ban điều tra theo tờ Washington Post có thể do chính Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đứng ra thành lập hoặc là do Hội Đồng Bảo An đề nghị, cho dù là Trung Quốc có thể sử dụng quyền phủ quyết ngăn chặn mọi cuộc điều tra. 

Tờ báo cũng trích lời một viên chức cao cấp Hoa Kỳ giải thích rằng điều quan trọng cần phải hiểu là việc điều tra này không nhắm vào nhân dân Miến Điện mà là nhắm vào tướng Than Shwe. Washington Post cũng trích lời một viên chức khác cho là Miến Điện đã không hề có tiến bộ về mặt dân chủ, nhân quyền, trước chính sách mềm dẻo và khuyến khích của chính quyền Obama trước đây. 

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền rất hoan nghênh thái độ ủng hộ của Washington về cuộc điều tra nói trên. Tom Malinowski thuộc Human Rights Watch nhận thấy là cuộc điều tra sẽ không làm cho Than Shwe nao núng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những thành viên trẻ của chế độ, vì cả một thế hệ thành phần ưu tú trẻ trong quân đội sẽ phải lựa chọn con đường của họ trong một vài năm tới đây. Mục tiêu cuộc điều tra hướng về thế hệ trẻ này. 

Aung Din, trong tổ chức US Campaign for Burma đánh giá là chính quyền Mỹ đã chọn đúng thời điểm, trước một cuộc bầu cử dàn dựng.

Miến Điện sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên từ 20 năm qua vào ngày mùng 7 tháng 11 tới. Nếu ASEAN hôm qua lên tiếng hoan nghênh việc thời điểm được ấn định rõ ràng thì ngược lại Hoa Kỳ, và các nước Phương Tây vẫn chỉ trích những quy định đã gạt qua một bên các gương mặt đối lập còn bị giam giữ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Họ xem cuộc bầu cử tới đây chỉ là một màn kịch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.