Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Dành một triệu tấn gạo cho quân đội bất chấp đang thiếu lương thực

Hàng năm, Bắc Triều Tiên vẫn nhận được viện trợ lương thực của Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Thế nhưng trong nhiều năm qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã dự trữ lượng gạo mới để nuôi quân đội và cung cấp cho người dân số lượng gạo cũ.

Một người lính Hàn Quốc quan sát các đoàn xe tải chở bột mì sang Bắc Triều Tiên đang qua cầu Tongil tại Paju, miền bắc Hàn Quốc ngày 16/9/2010.
Một người lính Hàn Quốc quan sát các đoàn xe tải chở bột mì sang Bắc Triều Tiên đang qua cầu Tongil tại Paju, miền bắc Hàn Quốc ngày 16/9/2010. Reuters
Quảng cáo

Hôm qua 16/9, trong một họp tại Seoul, ông Kim Moo Sung, lãnh đạo nhóm dân biểu Đại Quốc đảng, đảng cầm quyền tại Hàn Quốc cho biết là ông có thông tin khẳng định rằng số lượng gạo dự trữ của Bắc Triều Tiên nhằm đối phó với các tình trạng khẩn cấp lên tới khoảng gần triệu tấn.

Hàng năm, Bắc Triều Tiên vẫn nhận được viện trợ lương thực của Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Thế nhưng trong nhiều năm qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã dự trữ số lượng gạo mới, để nuôi quân đội và cung cấp cho người dân số lượng gạo cũ.

Dân biểu Kim không cho biết nguồn thông tin, nhưng một cộng sự của ông khẳng định nội dung phát biểu trên đây với AFP.

Trong khi đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng không thể khẳng định được thông tin này.

Trước đó, trong cuộc gặp với một tiểu ban của Nghị viện, bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, ông Hyun In Taek đã bầy tỏ mối nghi ngờ về việc thiếu minh bạch trong phân phối gạo tại Bắc Triều Tiên và ông không rõ là liệu gạo viện trợ có được phân phát cho đúng đối tượng hay không.

Nhật báo Munhwa Ilbo, số ra ngày hôm nay, trích lời một quan chức cao cấp Hàn Quốc xin giấu tên, theo đó, hơn một triệu tấn gạo được tích trữ trong các kho của quân đội tại Bắc Triều Tiên.

Trong nhiều năm trước đây, Hàn Quốc vẫn thường xuyên viện trợ cho Bắc Triều Tiên, mỗi năm khoảng 400 ngàn tấn gạo và 300 ngàn tấn phân hóa học. Vào năm 2008, viện trợ này đã bị ngưng lại do quan hệ song phương xấu đi. Thế nhưng, do Bắc Triều Tiên bị thiên tai lũ lụt, trong tuần này,  Hàn Quốc vừa thông báo có kế hoạch viện trợ nhân đạo khẩn cấp 5 ngàn tấn gạo. Theo một số tổ chức hoạt động nhân đạo, năm nay, Bắc Triều Tiên bị mất mùa lúa do lũ lụt và sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng lương thực.

Không đạt thỏa thuận về việc cho các gia đình bị ly tán ở hai miền gặp gỡ

Về quan hệ liên Triều, Nam và Bắc Triều Tiên không đạt được thỏa thuận trong việc tổ chức các cuộc gặp cho các gia đình bị ly tán ở hai miền.

Phát ngôn viên bộ Thống nhất Hàn Quốc cho AFP biết là trong cuộc gặp ngày hôm nay, đại diện Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn bất đồng trên một số chi tiết, ví dụ như thời điểm tổ chức cuộc gặp cho các gia đình ly tán. Đây là những bất đồng nhỏ nhưng lại làm cho hai bên không đạt được đồng thuận. Hai phái đoàn sẽ gặp lại nhau vào ngày 24/9 tới đây.

Sau một thời gian quan hệ căng thẳng, đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã gợi ý nối lại chương trình tổ chức các cuộc gặp cho các gia đình bị ly tán ở hai miền.

Sau cuộc chiến tranh 1950 – 1953 với việc ký kết Hiệp định đình chiến, khoảng 10 ngàn người Triều Tiên đã bị ly tán ở hai miền.

Cho đến nay, giữa hai miền, không có liên lạc bưu chính và điện thoại dân sự; nhiều người không hề có thông tin gì về người thân của mình ở phía bên kia.

Những cuộc gặp giữa các gia đình ly tán đã bị ngưng lại cách nay một năm do quan hệ liên Triều căng thẳng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.