Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Khu vực đền thờ Ayodhya sẽ được chia cho cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo

Khu vực đền thờ linh thiêng Ayodhya sẽ được chia cho cả cộng đồng Hồi giáo và Ấn độ giáo. Đây là quyết định do Tòa án tối cao bang Uttar Pradesh đưa ra hôm nay 30/9, về chủ quyền của khu vực đền Ayodhya, nơi vừa có di tích đền thờ Hồi giáo cổ kính từ thế kỷ thứ 16 và cũng có cả đền Ấn Độ giáo.

Quảng cáo

Một luật sư bảo vệ quyền lợi cộng đồng Ấn Độ Giáo, khi trả lời báo chí đã cho biết là khu vực này sẽ được chia làm 3 phần. Quyết định chia ranh giới như thế nào sẽ được thông báo trong 3 tháng tới đây. Còn đài truyền hình tại chỗ thì nêu chi tiết 2/3 địa điểm thuộc về người Ấn Độ giáo và 1/3 thuộc cộng đồng Hồi giáo.

Cho đến giờ quyết định chính thức của tòa án chưa được công bố. Nhiều người không loại trừ sẽ có kháng án và phải mất nhiều năm nữa để có được phán quyết tối hậu.

Xin nhắc lại, hai cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo đều tranh giành chủ quyền của địa điểm này và dẫn đến những vụ xung đột đẫm máu. Chẳng hạn vào năm 1992, khi người Ấn Độ giáo đã đập phá đền thờ cổ kính Hồi giáo đã làm dấy lên những vụ bạo động ở khắp nước Ấn, khiến đến 2.000 người thiệt mạng.

Cho nên sau nhiều năm xem xét, Toà án Tối cao ở thủ đô Allahaba sẽ phải quyết định xem khu đền thờ Ayodhya thuộc về cộng đồng người Hồi giáo hay người Ấn Độ giáo. Cho đến nay, người Ấn Độ giáo vẫn cho là đền thờ Hồi giáo thế kỷ thứ 16 đã được xây dựng ở trên một đền thờ Ấn Độ giáo đánh dấu nơi thần Rama ra đời.

Do việc phán quyết hôm nay rất hệ trọng, chính quyền Ấn Độ đã cho triển khai 200.000 cảnh sát và lực lượng bán quân sự ở bang Uttah Pradesh. Bên cạnh đó còn có hàng chục ngàn nhân viên công lực ở các nơi nhạy cảm khác, đề phòng bạo động bùng nổ, nhất là khi phe cực đoan Ấn Độ giáo đối lập ở Quốc hội đang lợi dụng chiêu bài này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.