Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - Y TẾ

Hàn Quốc đối phó với dịch lở mồm long móng đang lan rộng

Hôm nay, 02/01/2011, bộ Nông nghiệp Hàn Quốc xác nhận có thêm 7 ca lở mồm long móng tại các trại chăn nuôi heo bò ở năm thành phố, nâng tổng số ca bệnh lên 74 kể từ ngày 29/11. Một viên chức thuộc bộ này cho biết là còn có 3 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm.

Các nhân viên y tế đang chuẩn bị tiêu hủy gia cầm, tại một trang trại ở Cheonan, phía nam Hàn Quốc, 31/12/2010 (Reuters)
Các nhân viên y tế đang chuẩn bị tiêu hủy gia cầm, tại một trang trại ở Cheonan, phía nam Hàn Quốc, 31/12/2010 (Reuters)
Quảng cáo

Hơn 660 ngàn trâu bò, heo và các gia súc móng chẽ khác đã hoặc sẽ bị triệt tiêu, với mức thiệt hại được ước tính là 350 triệu đôla. Đây được coi là dịch bệnh gia súc nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc từ trước đến nay, vì trong đợt dịch lần trước vào năm 2002, chỉ có khoảng 160 ngàn gia súc bị triệt tiêu.

Với hy vọng mong manh chặn được dịch bệnh, kể từ ngày 25/12, chính phủ Seoul đã cho chích ngừa khoảng 450 ngàn gia súc heo bò, nhưng làm như vậy sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu. Lý do là vì dùng biện pháp chích ngừa để được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận quy chế không còn dịch bệnh, sẽ mất nhiều thời gian hơn là chỉ dùng biện pháp triệt tiêu gia súc bệnh.

Quân đội Hàn Quốc đã phải huy động gần 40 ngàn quân và sử dụng 400 máy móc thiết bị khác nhau để chống dịch lở mồm long móng, trong khi đó các giới chức y tế còn phải đối phó với dịch cúm gà cũng đang lan rộng.

Chính phủ Seoul hôm thứ sáu vừa qua đã xác nhận ổ dịch cúm gà đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2008. Để ngăn chận dịch lây lan, nhà chức trách đã ra lệnh tiêu hủy hơn 100 ngàn gia cầm, đồng thời kêu gọi giới chăn nuôi, kinh doanh gia cầm có thêm những biện pháp phòng bị. Hàn Quốc đã từng ba lần bị dịch cúm gà, gần đây nhất là tháng 4/2008.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.