Vào nội dung chính
CAM BỐT

Thủ tướng Cam Bốt bổ nhiệm con trai vào các chức vụ quan trọng trong quân đội

Phải chăng chính sách cha truyền con nối của Bắc Triều Tiên đang được thủ tướng Hun Sen tiến hành tại xứ chùa Tháp ? Ngày hôm qua, con trai của ông là Hun Manet, 33 tuổi, đã chính thức được thăng trung tướng, được bổ nhiệm làm tư lệnh phó Lục quân, kiêm nhiệm chỉ huy phó Lực lượng đặc biệt chống khủng bố và chỉ huy trưởng Đơn vị bảo vệ thủ tướng. Sắc lệnh thăng chức con trai do chính ông Hun Sen ký ngày 30/11/2010.

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh (trái) gắn lon trung tướng cho Hun Manet, con trai thủ tướng Hunsen (phải)
Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh (trái) gắn lon trung tướng cho Hun Manet, con trai thủ tướng Hunsen (phải) (DR)
Quảng cáo

Để chuẩn bị cho con nối nghiệp, ông Hun Sen đã gởi Hun Manet sang học quân sự tại trường võ bị West Point Hoa Kỳ và theo học kinh tế tại Anh quốc.

Từ Phnompenh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết:

Hôm qua thứ Hai tại Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Quốc phòng Cam Bốt Tea Banh chủ tọa buổi lễ gắn lon 2 sao cho Hun Manet, 33 tuổi, con trai trưởng của Thủ Tướng Hun Sen, khi mang quân hàm Trung Tướng, Hun Manet nắm luôn chức vụ Phó Tư Lệnh Lục Quân Hoàng Gia Cam Bốt.

Được biết Hun Manet vào năm 1999 tốt nghiệp Trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ, sau đó lấy bằng Tiến Sĩ Kinh Tế tại Đại Học Bristol ở Anh Quốc. Từ đầu năm 2009, Hun Manet công tác tại Bộ Quốc Phòng với chức vụ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Khủng Bố. Tháng 9/2010, Hun Manet được ông Hun Sen bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy phó đội cận vệ Thủ Tướng, kiêm Tham Mưu Phó Quân Đội Hoàng Gia Cam Bốt.

Có tin nói, Bộ Trưởng Tea Banh từ lâu có đề nghị lên ông Hun Sen là nên thăng chức cho Hun Manet. Hun Manet là một trường hợp hiếm hoi của thế hệ trẻ tại Cam Bốt được đào luyện trong một trường quân sự danh tiếng của Hoa Kỳ. Một số ý kiến của người dân Phnom Penh nói Hun Manet có tính khiêm nhường hơn người em gái. Cũng có người cho rằng Hun Manet còn trẻ mà liên tục giữ các chức vụ chỉ huy cao cấp trong thời gian ngắn, trong khi chưa chứng minh cho xã hội thấy rõ được khả năng giải quyết thành công các nhiệm vụ mà ông được giao phó.

Thủ Tướng Hun Sen năm nay đã 58 tuổi, chưa học hết bậc trung học phổ thông, tham gia phong trào Khmer Đỏ từ hồi niên thiếu. Dù đã cầm quyền hơn 25 năm qua, nhưng ông Hun Sen từng nói : ông còn muốn tại vị tới năm 90 tuổi và không muốn con trai trưởng kế tục ngôi vị lãnh đạo của mình.

Sự thăng quan tiến chức nhanh chóng của Hun Manet khiến giới quan sát khẳng định tham vọng cha truyền con nối của vị Thủ Tướng đương quyền. Theo Hang Chhaya, Giám Đốc Học Viện Khmer Vì Dân Chủ, một tổ chức Phi Chính Phủ cổ vũ cho nền dân chủ nói : “Chứng cứ hôm thứ Hai lại một lần nữa cho thấy một phần nỗ lực của vị Thủ Tướng trong việc củng cố quyền lực.”

Trường hợp người cầm đầu đất nước Cam Bốt tổ chức lễ phong Tướng cho con khiến công luận nhớ lại trường hợp đã xảy ra tại Bắc Triều Tiên hồi tháng 9 năm ngoái khi lãnh đạo Kim Yong-il, sau chuyến đi thăm Trung Quốc về, đã phong hàm Tướng 4 sao cho con trai út là Kim Yong-un mới 27 tuổi, trước lúc khai mạc đại hội Đảng Lao Động Triều Tiên.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.