Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Thế giới cảnh giác trước thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản

Vào hôm nay, 24/03/2011, danh sách các nước cấm hoặc hạn chế nhập thực phẩm từ Nhật Bản càng lúc càng dài thêm.Gần 2 tuần sau thảm hoạ đã làm hơn 26.000 người chết và mất tích, hậu quả phóng xạ trên dây chuyền thực phẩm và nguồn nước đã khiến cho không chỉ người Nhật mà cả thế giới lo ngại. 

Thái Lan tăng cường  kiểm tra hải sản nhập từ Nhật. Ảnh ngày 23/03/2011
Thái Lan tăng cường kiểm tra hải sản nhập từ Nhật. Ảnh ngày 23/03/2011 Reuters
Quảng cáo

Nga là quốc gia gần đây nhất đã ban hành lệnh cấm nhập thực phẩm đến từ 4 tỉnh Nhật Bản Fukushima, Gunma, Ibaraki và Tochigi ở gần Trung tâm hạt nhân đang bị sự cố thất thoát phóng xạ. Trước đó Úc cũng cấm nhập mặt hàng tươi từ Nhật Bản, bao gồm hải sản, rong biển, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, rau quả.

Singapore cũng đình chỉ việc nhập khẩu các sản phẩm từ sữa và các loại thức phẩm khác đến từ 4 tỉnh nói trên, trong lúc Canada thì tăng cường công tác kiểm tra hàng nhập. Philippines thậm chí còn cấm nhập chocolat Nhật Bản.

Ngay từ hôm qua, Hoa Kỳ và Hồng Kông đã hạn chế các mặt hàng nhập từ Nhật Bản, trong lúc Pháp thì đã đề nghị Liên Hiệp Châu Âu có biện pháp chung cho toàn khối.

Trong toàn cảnh không hay đó, có một tín hiệu lạc quan nhỏ nhoi. Mức độ nhiễm xạ của nước tại vùng Tokyo đã rơi xuống dưới ngưỡng cho phép. Do đó lênh cấm dùng nước máy cho trem em ban hành hôm qua đã được tạm thời hủy bỏ vào hôm nay.

Trong một bản thông cáo công bố tại Genève, ba cơ quan Liên Hiệp Quốc là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO, Tổ chức Y tế Thê giới WHO và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA đã xác định : Vấn đề an toàn thực phẩm đã khiến cho khủng hoảng tại Nhật Bản nghiêm trọng thêm, do đó Liên Hiệp Quốc sẽ huy động nguồn lực của mình để giúp đỡ Nhật Bản.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.