Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - FUKUSHIMA

Chính phủ Nhật thành lập ủy ban độc lập điều tra tai nạn Fukushima

Theo AFP, hôm nay 24/5 chính phủ Nhật đã quyết định thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia độc lập để điều tra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima 1, và nhằm ngăn chặn các thảm họa tương tự trong tương lai.

Nhu cầu máy đo độ phóng xạ đã tăng lên gấp 5 lần tại Nhật Bản.
Nhu cầu máy đo độ phóng xạ đã tăng lên gấp 5 lần tại Nhật Bản. Reuters
Quảng cáo

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó chánh văn phòng Nội các Yoshito Sengoku cho biết ông Yotaro Hatamura, giáo sư Đại học Tokyo, một nhà nghiên cứu kỳ cựu, sẽ đứng đầu ủy ban nói trên. Để làm sáng tỏ vấn đề, các chuyên gia của ủy ban có quyền tiếp cận những tài liệu liên quan tới sự cố Fukushima và thẩm vấn những người liên quan, từ các kỹ thuật viên, quan chức điều hành nhà máy cho đến các thành viên chính phủ. Ủy ban sẽ lập báo cáo đầu tiên vào tháng 12 tới, báo cáo cuối cùng sẽ công bố vào khoảng mùa hè năm 2012.

Ngoài gia các chuyên gia còn có nhiệm vụ đưa ra những đề xuất nhằm hạn chế bớt tác động của vụ tai nạn hạt nhân này đối với cư dân trong vùng. Đầu tháng 6 tới, một nhóm khoảng hai chục chuyên gia của Cơ quan Năng lương Nguyên tử Quốc tế (AIEA) sẽ tới Nhật Bản để tìm hiểu, phân tích tai nạn tại Fukushima.

Sau hơn hai tháng xảy ra tai họa, Tepco, công ty quản lý khai thác nhà máy và chính phủ đang ngày càng bị chỉ trích mạnh về việc quản lý khủng hoảng, bị đánh giá là phản ứng chậm và đưa ra những thẩm định sai lệch về mức độ nguy hiểm của thảm họa. Hôm nay Tepco lại đưa ra thêm những thông tin mới, thừa nhận tâm các lò phản ứng số 2 và 3 đều bị nóng chảy từng phần, trong khi lò phản ứng số 1 thì bị nóng chảy toàn bộ.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường trình :

Tâm lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nung chảy toàn bộ. Thanh nhiên liệu bị chảy rơi xuống đáy bồn lò. Hai tháng sau khi xảy ra thảm họa, Tepco, công ty quản lý nhà máy, cho biết bồn lò đã bị thủng. Cần phải nói thêm là tâm lò phản ứng số 2 và số 3 cũng bị tan chảy một phần. Nhiên liệu nóng chảy thành corium, một dạng nham thạch nóng chảy khó có thể xử lý.

Thủ tướng Nhật Naoto Kan chỉ trích Tepco đã cung cấp cho ông những thông tin thiếu chính xác về mức độ nghiêm trọng bên trong nhà máy điện Fukushima. Theo Tepco, Thủ tướng Nhật đã làm trầm trọng thêm tình hình khi ra lệnh cho ngừng phun nước biển vào các lò phản ứng trong vòng hơn một giờ, và chính điều này đã làm cho các thanh nhiên liệu bị nóng chảy nhanh. Tepco còn chỉ trích ông Naoto Kan đã làm chậm chiến dịch làm nguội các lò phản ứng ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng việc dùng trực thăng đi thị sát bên trên nhà máy điện hạt nhân này.

Thủ tướng Nhật và Tepco đều phủ nhận trách nhiệm trong việc xử lý tai nạn. Theo tờ báo kinh tế Nikkei thì việc quản lý tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử, chỉ sau có thảm họa Tchernobyl này, không phải là vai trò của người đứng đầu chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.