Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC - CHỦ QUYỀN

Philippines : Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa hòa bình châu Á

Trrong một bài phát biểu tại một trường đại học ở thủ đô Manila vào hôm nay 5/8/2011, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã đưa ra lời cảnh báo, cho rằng đòi hỏi của Trung Quốc, muốn kiểm soát vùng Biển Đông là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình ở Đông Nam Á.

Phó đô đốc Philippines Alexander Pama (trái) thảo luận với Đô đốc Brunei Haji Abdul Halim (giữa) và Phó đô đốc Indonesia Martesio (phải) bên lề hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 tại Hà Nội ngày 27/7/11.
Phó đô đốc Philippines Alexander Pama (trái) thảo luận với Đô đốc Brunei Haji Abdul Halim (giữa) và Phó đô đốc Indonesia Martesio (phải) bên lề hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 tại Hà Nội ngày 27/7/11. Reuters
Quảng cáo

Theo ông del Rosario, mối đe dọa không chỉ liên quan đến các bên tranh chấp mà còn nhắm vào tất cả các nước khác muốn sử dụng vùng biển này cho việc lưu thông.

Ngoại trưởng Philippines nhắc lại sự kiện tàu hải quân Trung Quốc đã bắn cảnh cáo ngư dân Philippines, sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí của Philippines và đặt cột mốc trên vùng biển của Philippines, sau khi đưa ra bản đồ chủ quyền gồm 9 đường gián đoạn vào năm 2009.

Đối với Ngoại trưởng Philippines : « Nếu chủ quyền của Philippines bị các đòi hỏi vô căn cứ đó triệt tiêu, thì nhiều quốc gia khác nên bắt đầu suy ngẫm về mối đe dọa tiềm tàng đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đông ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.