Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Aung San Suu Kyi tuyên bố "hài lòng" về cuộc gặp tổng thống Miến Điện

Hôm nay 20/8/2011, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tỏ ra rất hài lòng về cuộc gặp đầu tiên với tổng thống dân sự Thein Sein. Trước báo giới, giải thưởng Nobel Hòa Bình cho biết những bình luận đầu tiên về cuộc nói chuyện dài khoảng một giờ với tổng thống Thein Sein rằng: « tôi hài lòng và thậm chí cảm thấy được khích lệ ».

Cuộc gặp giữa bà Aung San Suu Kyi với ông Thein Sein (DR)
Cuộc gặp giữa bà Aung San Suu Kyi với ông Thein Sein (DR)
Quảng cáo

Hôm nay, báo chí chính thức tại Miến Điện đã cho biết tổng thống và nhà đối lập đều có tỏ ra « mong muốn hợp tác vì lợi ích quốc gia ». Nhật báo bằng tiếng anh New Light of Myanmar cho biết hai bên đối thoại đã « cố gắng tìm kiếm những điểm chung, gác lại những bất đồng để hợp tác vì lợi ích quốc gia và nhân dân ».

Về phía chính quyền, một quan chức chính phủ cũng cho AFP biết là « cuộc tiếp xúc đã diễn ra « khá tốt đẹp và khá cởi mở ». Cuộc gặp giữa Tổng thống Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi nằm trong một loạt các động thái gần đây của chính phủ dân sự được cho là cởi mở nhằm cải thiện quan hệ với các phe phái đối lập.

Tuy nhiên chiến dịch thu phục nhân tâm của chính quyền vẫn bị những nhà lý khai Miến Điện đang lưu vong nhìn nhận bằng một thái độ hoài nghi. Theo các nhà ly khai đang sống tại Thái Lan thì những động thái của chính quyền hiện nay chỉ nhằm mục tiêu tìm kiếm sự công nhận của quốc tế, ngoài ra không có sự thay đổi căn bản nào. Thông tín viên Arnaud Dubus tóm lược quan điểm của các nhà ly khai Miến Điện tại Bangkok : 

Trong số những nhà ly khai Miến Điện sống tại Bangkok, không ai tỏ ra nhẹ dạ cả tin trước thái độ mới của chính phủ Miến Điện. Dưới con mắt họ thì chính quyền trong nước đang chỉ muốn cho thấy ở Miến Điện không còn chế độ quân sự, mà chỉ có một chính quyền dân sự thực thụ, tham gia một cách chân thành vào quá trình hòa hợp dân tộc.

Đó chính là lý do cho hàng lọat sáng kiến gần đây của chính phủ, như kêu gọi những người ly khai với chế độ trở về đất nước hay đề nghị đối thoại với các nhóm nổi dậy người sắc tộc thiểu số. Chính phủ Miến Điện thì đang chuẩn bị bước vào một thời điểm cốt yếu. Trước tiên là tháng tới Quốc hội sẽ họp vào lúc mà những đề xuất của quốc tế mở điều tra về hành động tội ác chống nhân loại tại Miến Điện có thể sẽ lại nổi lên.

Tiếp đó, đến năm 2014 Miến Điện sẽ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các nước Đông nam Á (ASEAN). Đây là vị trí mà Miến Điện đã phải từ chối hồi năm 2006. Theo các nhà ly khai Miến Điện, việc cộng đồng quốc tế không chấp nhận độ tin cậy trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái khiến cho Miến Điện không thể có được vị thế quan trọng trong khu vực. Các nhà ly khai nhấn mạnh rằng chỉ có một hành động duy nhất mang tính quyết định có thể chứng minh cho thiện chí hòa hợp dân tộc của chính quyền Miến Điện hiện nay đó là trả tự do cho 2000 tù nhân chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.